Ơn gọi gia tăng tại Úc đại lợi

sau Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới

 

Ơn gọi gia tăng tại Úc đại lợi sau Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới.

Sydney, Úc đại lợi [CNA 10/08/2009] - Ơn gọi gia tăng đáng kể tại Úc đại lợi sau Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới dạo tháng 7 năm 2008.

Trong một thông cáo báo chí, cha Michael De Stoop, giám đốc văn phòng ơn gọi của Tổng giáo phận Sydney, cho biết: càng ngày càng có nhiều người trẻ tìm hiểu về ơn gọi linh mục hay nữ tu. Cũng có nhiều người muốn biết thêm về ơn gọi độc thân, sống đời gia đình hay làm giáo dân sống thánh hiến.

Một trong những sáng kiến để cổ võ ơn gọi tại Úc đại lợi là Tuần Lễ toàn quốc gây ý thức về ơn gọi nhằm mục đích cho người trẻ và gia đình họ thấy được niềm vui và hạnh phúc sâu xa phát sinh từ cuộc sống thánh hiến.

Cha Michael tin rằng sở dĩ giới trẻ ngày càng quan tâm đến đời sống thánh hiến và linh mục là nhờ Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008 cũng như cuộc Triển Lãm về ơn gọi hồi tháng Bảy năm 2009. Tại cuộc triển lãm này, nhiều người trẻ đã gởi thư đến các dòng khác nhau để tìm hiểu về ơn gọi.

Linh mục giám đốc văn phòng ơn gọi của tổng giáo phận Sydney nói rằng nếu so với những cuộc khấn dòng trong Tổng giáo phận trong những năm vừa qua, người ta thấy có dấu hiệu gia tăng ơn gọi đáng kể.

Cha Michael nhìn nhận rằng sự sút giảm ơn gọi linh mục và nữ tu trong suốt hai thập niên 80 và 90 vừa qua là do xã hội ngày càng bị tục hóa. Cha tin rằng chiều hướng này sẽ thay đổi, bởi vì giới trẻ ngày nay đang tìm kiếm ý nghĩa sâu xa hơn cho cuộc sống của họ và quay về với niềm tin để tìm kiếm sự nâng đỡ.

Một cách cụ thể, con số chủng sinh tại đại chủng viện "Chúa Chiên Lành" của Tổng giáo phận Sydney đã tăng gấp ba trong những năm gần đây.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page