Công giáo Ðài Loan

cứu trợ các nạn nhân bão lụt

 

Công giáo Ðài Loan cứu trợ các nạn nhân bão lụt.

Ðài Loan [CNS 10/08/2009] - Giáo hội Công giáo tại Ðài Loan cứu trợ các nạn nhân bão lụt.

Trong một điện thư gởi cho Hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, cha Otfriend Chan, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ðài Loan cho biết các tín hữu Công giáo đã đáp lại lời kêu gọi của các Ðức giám mục Ðài Loan để cung cấp thực phẩm và nhà ở cho các nạn nhân bão lụt.

Theo cha Chan, hiện Caritas Ðài Loan và Hội Truyền Giáo Ðài Loan, là hai tổ chức địa phương đang tổ chức quyên góp.

Ðược biết trận bão có tên là "Morakot", sau khi làm cho 21 người bị thiệt mạng tại Phi Luật Tân, đã thổi qua Ðài Loan và miền Ðông Trung Quốc. Theo hãng thông tấn AP, một vụ đất chuồi tại một làng vùng núi ở Ðài Loan đã chôn sống gần 6 trăm người.

Trận bão "Etau" thổi vào Nhựt bản hôm 10 tháng 8 năm 2009 cũng đã làm cho ít nhứt 12 người thiệt mạng.

Hai trận bão đã khiến cho gần 9 triệu người lâm cảnh màng trời chiếu đất và hằng trăm người chết.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page