Hành hương tại Pháp

nhân lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời

 

Hành hương tại Pháp nhân lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời.

Paris [AFP 10/08/2009] - Sẽ có trên 20 ngàn người tham dự cuộc hành hương mừng Lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời tại nhà thờ Ðức Bà Paris.

Hôm thứ Hai 10 tháng 8 năm 2009, tòa Tổng giám mục Paris đã loan báo rằng cuộc hành hương sẽ được đánh dấu bằng một cuộc rước kiệu trên nước xung quanh các đảo Saint Louis và Thành Phố Paris.

Theo Thỏa Ước được ký kết giữa hoàng đế Napoleon và Ðức giáo hoàng Piô VII năm 1801, Lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời được xem là ngày lễ nghỉ tại Pháp.

Các cuộc cử hành mừng Lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời năm nay (2009) tại Nhà Thờ Ðức Bà Paris sẽ được khai mạc vào lúc 8 giờ tối thứ Năm 13 tháng 8 năm 2009 với một buổi độc tấu đàn Ðại phong cầm và hát bình ca Gregorien.

Chiều thứ Sáu 14 tháng 8 năm 2009, sau thánh lễ, tượng Ðức Mẹ sẽ được rước kiệu cho đến cảng Saint Bernard và từ đây bắt đầu cuộc rước kiệu trên nước. Theo dự tính, sẽ có khoảng 4 ngàn người tham dự cuộc rước kiệu trên 13 chiếc tàu chạy dọc theo dòng sông Seine.

Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2009 sẽ có 3 thánh lễ. Thánh lễ trọng thể sẽ do Ðức hồng y André Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp chủ sự.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page