Các tín hữu Kitô tại bang Orissa, Ấn độ

lo sợ nhân ngày kỷ niệm 1 năm

nổ ra các cuộc bạo động chống Kitô giáo

 

Các tín hữu Kitô tại bang Orissa, Ấn độ, lo sợ nhân ngày kỷ niệm 1 năm nổ ra các cuộc bạo động chống Kitô giáo.

Kandhamal, Ấn độ [Ucanews 7/08/2009] - Nhà lãnh đạo Công giáo tại bang Orissa, Ấn độ, nói rằng các tín hữu Kitô trong bang đang lo sợ nhân ngày kỷ niệm một năm các cuộc bạo động chống Kitô giáo.

Ðức cha Raphael Cheenath, Tổng giám mục Cuttack Bhubaneswar, bang Orissa cho biết kể từ sau cuộc tấn công nhắm vào một nhân viên Giáo hội hôm 6 tháng 8 năm 2009, tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. Một nhóm băng đảng đã tấn công ông Chikusagar Nayak, một nhân viên của Ủy ban công lý và hòa bình tại quận Kandhamal. Ông Nayak đã bị tấn công khi đang trên đường về nhà sau khi đã đi thăm viếng và an ủi các nạn nhân của cuộc bạo động hồi năm 2008.

Ðức cha Cheenath nói rằng ông Nayak đang thu thập chứng từ của các nhân chứng sẽ được xử dụng trong các phiên tòa xử những người gây ra cuộc bạo động hồi năm 2008.

Cảnh sát bang Orissa đã ghi nhận hơn một ngàn trường hợp liên quan đến các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô đã khởi sự vào ngày 24 tháng 8 năm 2008.

Các nhân viên Giáo hội than phiền rằng các nhóm Ấn giáo cực đoan đã đe dọa các nạn nhân và bảo họ đừng ra tòa làm chứng.

Theo đức cha Cheenath, các tín hữu Kitô đang lo sợ, bởi vì "những tên sừng sỏ nhứt trong các vụ bạo động vẫn còn được tự do". Cho tới nay chỉ có một số ít can phạm bị bắt giữ. Một số lại được trả tự do vì không có đủ bằng chứng và hiện đang đe dọa các nhân chứng.

Ðức tổng giám mục Cuttack lo ngại rằng tình thế sẽ trở nên nguy ngập hơn, bởi vì các nhóm Ấn giáo cực đoan loan báo sẽ tổ chức một tuần lễ mừng sinh nhật thần Krisna vào ngày 13 tháng 8 năm 2009. Trước đó, nhiều tín hữu Kitô đã kêu gọi lấy ngày 23 tháng 8 làm ngày Hòa bình và hòa hợp, nhưng các nhóm Ấn giáo không màng đến lời kêu gọi.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page