Ðức thánh cha nói rằng

các trại tập trung đức quốc xã

là kết quả của việc lãng quên Thiên Chúa

 

Ðức thánh cha nói rằng các trại tập trung đức quốc xã là kết quả của việc lãng quên Thiên Chúa.

Castel Gandolfo [CNA 9/08/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI nói rằng các trại tập trung đức quốc xã là kết quả của việc lãng quên Thiên Chúa.

Trong bài suy niệm trước khi đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo trưa Chúa Nhựt 9 tháng 8 năm 2009, Ðức thánh cha đã nhắc đến một số vị thánh sẽ được Giáo hội kính nhớ trong những tuần lễ sắp tới. Ngài nói rằng thánh nữ Edith Stein, thánh Maximilano Kolbe, thánh Pontian, thánh Lawrence là những chứng nhân của "nhân bản chủ nghĩa Kitô" vốn hoàn toàn khác biệt với "nhân bản chủ nghĩa vô thần".

Theo Ðức thánh cha, các vị thánh này làm chứng cho tình yêu "yêu cho đến cùng", quên đi sự độc ác người ta làm cho mình và chiến đấu vì sự thiện.

Ðức thánh cha giải thích rằng từ gương của các vị thánh này, chúng ta, nhứt là các linh mục, có thể học sống "anh hùng" theo Tin Mừng mà không sợ hãi, nhưng sẵn sàng thí mạng để cứu rỗi các linh hồn. Tình yêu chiến thắng sự chết".

Thánh nữ Edith Stein và thánh Maximiliano Kolbe, mà Giáo hội sẽ kính nhớ trong tuần này, đã chết trong trại tập trung Ðức quốc xã Auschwitz đầu thập niên 40.

Theo Ðức thánh cha, các trại tập trung đức quốc xã, cũng như bất cứ một trại chết chóc nào, có thể coi như một biểu tượng tận cùng của sự dữ, của hỏa ngục trên trần gian khi con người quên Thiên Chúa, thay thế Thiên Chúa để quyết định về thiện ác.

Tiếc thay, Ðức thánh cha nói rằng "hiện tượng này không chỉ xảy ra trong các trại tử thần. Có những triết thuyết và ý thức hệ, những cách suy nghĩ và hành động đề cao tự do của con người như là nguyên lý duy nhứt thế chỗ cho Thiên Chúa và như vậy biến con người thành Thiên Chúa. Trong khi đó, khi sống Tin Mừng của yêu thương, các thánh cho chúng ta thấy được gương mặt đích thực của Thiên Chúa là Tình yêu. Các ngài cũng đồng thời cho chúng ta thấy được bộ mặt đích thực của con người, vốn được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa.

Kết thúc bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Ðức thánh cha khuyên mọi người, cách riêng các linh mục, hãy noi gương các thánh để làm chứng cho đức tin và ngay cả sẵn sàng chịu tử đạo. Theo Ðức thánh cha, đây là cách thế duy nhứt để mang lại một lời giải đáp đáng tin cậy và dễ hiểu cho những vấn nạn của con người, vốn đang gia tăng trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Câu trả lời đó chính là: bác ái trong sự thật.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page