Các nhà lãnh đạo

Giáo hội Công giáo Phi Luật Tân

vinh danh cố tổng thống Aquino

 

Các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Phi Luật Tân vinh danh cố tổng thống Aquino.

Manila [Ucanews 3/08/2009] - Các vị lãnh đạo Công giáo Phi Luật Tân ca ngợi cố tổng thống Corazon Aquino như một tín hữu có đức tin và ý thức truyền giáo sâu xa.

Cố tổng thống Aquino qua đời vì bệnh ung thư trực tràng hôm 1 tháng 8 năm 2009, hưởng thọ 76 tuổi.

Trong một thánh lễ cầu hồn cho cố tổng thống Aquino, Ðức cha Fiorentino Cinense, Giám mục giáo phận Tarlac, sinh quán của cố tổng thống, nói với giáo dân như sau: "Tất cả chúng ta đều mơ ước có một xứ sở tốt đẹp hơn". Bà Aquino cũng từng có một ước mơ như thế.

Nhắc đến lòng sùng kính đặc biệt của bà Aquino đối với Ðức Mẹ và việc siêng năng lần chuỗi của bà cũng như việc bà luôn tìm đến các vị linh hướng mỗi khi gặp khủng hoảng, Ðức giám mục Tarlac nói rằng cố tổng thống đã cho mọi người thấy được rằng cầu nguyện không phải là phương thế cuối cùng, mà phải là bước đầu tiên.

Ðức cha Cinense nói: "Nơi bà Aquino, chúng ta thấy rằng đối với một tín hữu Kitô đích thực, không có sự phân biệt giữa cuộc sống riêng tư và đời sống công cộng".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page