Chuyến viếng thăm đầy tranh cãi

của Ðức thượng phụ Chính thống Mascova

tại Ukraine

 

Chuyến viếng thăm đầy tranh cãi của Ðức thượng phụ Chính thống Mascova tại Ukraine.

Kiev, Ukraine [AFP 3/08/2009] - Chuyến viếng thăm Ukraine của Ðức thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga đang gây ra nhiều tranh cãi.

Hôm thứ Hai 3 tháng 8 năm 2009, Ðức thượng phụ Kirill, Thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga, đã đến Rivne, một thành phố năm ở mạn Tây Ukraine, vốn có khuynh hướng bài Nga. Việc Ðức thượng phụ Kirill đến đây đã tạo ra nhiều căng thẳng với tổng thống Ukraine, ông Viktor Louchtchenko.

Theo hãng thông tấn Interfax, Ðức thượng phụ Kirill đã bị hàng ngàn tín hữu Chính thống Ukraine và hàng chục chính trị gia có khuynh hướng quốc gia, phản đối.

Theo Ðức tổng giám mục Illarion, người đứng đầu phân bộ ngoại giao của Tòa thượng phụ Mascova, lẽ ra đức Kirill đã đến Rivne hôm Chúa Nhựt 2 tháng 8 năm 2009, nhưng theo yêu cầu của tổng thống Ukraine, đã dời chuyến đi sang ngày thứ Hai 3 tháng 8 năm 2009.

Nhưng tổng thống Ukraine nói rằng ông không hề can thiệp vào lộ trình này, mà chỉ khuyến cáo Ðức thượng phụ về tình hình tôn giáo phức tạp tại thành phố này mà thôi.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Ðức thượng phụ Kirill đã khởi sự chuyến viếng thăm Ukraine từ ngày 27 tháng 7 năm 2009. Chuyến viếng thăm được nhiều quan sát viên xem như một "cuộc biểu dương lực lượng" của Giáo hội Chính thống Nga, vốn luôn xem Giáo hội chính thống Ukraine như một phần của Giáo hội Nga.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page