Giáo hội Công giáo tại Burundi

trước cuộc bầu cử sắp tới

 

Giáo hội Công giáo tại Burundi trước cuộc bầu cử sắp tới.

Bujumbura, Burundi [AFP 3/08/2009] - Giáo hội Công giáo tại Burundi, Phi Châu, lo ngại về những cuộc bầu cử thiếu tự do tại nước này.

Trong một lá thư mục vụ được hãng thông tấn AFP trích dẫn hôm thứ Hai 3 tháng 8 năm 2009, Hội đồng Giám mục Burundi cảnh cáo rằng các cuộc bầu cử vào năm 2010 sẽ không được tự do.

Lá thư mục vụ của các vị chủ chăn Giáo hội tại Burundi có đoạn viết như sau: "Chúng tôi quan ngại vì sự kiện dân chúng có thể không được tự do để chọn lựa "một cách tự do" trong cuộc bầu cử vào năm 2010 vì những hành động đe dọa và nhiều vũ khí được xử dụng một cách bất hợp pháp trong nước".

Với 70 phần trăm dân số theo Công giáo, Giáo hội tại Burundi là Giáo hội có ảnh hưởng nhứt tại Burundi. Giáo hội tại đây đã từng cảnh cáo trước những lạm quyền và mưu tính độc tài của chính phủ.

Ðược biết: hôm 10 tháng 7 năm 2009, Hội đồng Bộ trưởng Burundi đã thông qua một luật bầu cử mà không có sự đồng ý của 5 bộ trưởng của phe đối lập. Các đảng đối lập đã bác bỏ luật bầu cử này. Xã hội dân sự cũng cho rằng luật này chỉ tạo ưu thế cho đảng đang cầm quyền.

Kể từ năm 2006, Burundi đã thoát khỏi một cuộc nội chiến kéo dài 13 năm khiến cho ít nhứt 300 ngàn người thiệt mạng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page