Ðức thánh cha kêu gọi

Pakistan từ bỏ bạo động

 

Ðức thánh cha kêu gọi Pakistan từ bỏ bạo động.

Pakistan [AFP, Asianews 3/08/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI yêu cầu Pakistan "từ bỏ bạo động".

Hôm thứ Hai 3 tháng 8 năm 2009, trong một điện tín được Ðức hồng y Tarcisio Bertone gởi cho Ðức cha John Lawrence Saldanha, Tổng giám mục Lahore để chia buồn với các gia đình nạn nhân của vụ tàn sát tại Gojra, Ðức thánh cha đã nhân danh Chúa kêu gọi mọi người hãy từ bỏ bạo động và dấn thân vào con đường hòa bình.

Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô Pakistan hãy tham gia xây dựng một xã hội đặt nền tảng trên những giá trị tôn giáo và nhân bản và đặc biệt được đánh dấu bởi sự tương kính giữa mọi thành phần trong xã hội.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Asianews, Ðức cha John Lawrence Saldanha, Tổng giám mục Lahore, khẳng định rằng những cuộc tấn công của những người Hồi giáo nhắm vào các tín hữu Kitô tại làng Gojra hôm thứ Bảy 1 tháng 8 năm 2009 là những hành động có tính toán.

Ðức tổng giám mục Lahore cho biết: các tín hữu Kitô đã phải chịu hai cuộc tấn công có dự mưu. Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra hôm 30 tháng 7 năm 2009, nhưng may mắn là không có ai bị sát hại. Nhưng trong cuộc tấn công hôm thứ Bảy 1 tháng 8 năm 2009, vì dân chúng không đề phòng, cho nên có một số người bị giết chết.

Ủy Ban công lý và hòa bình, do Ðức cha Saldanha làm chủ tịch, đã quyết định cho đóng cửa các trường và cơ sở công giáo trong 3 ngày tại Punjab để để tang cho các nạn nhân.

Một tuyên ngôn mang chữ ký của Ðức cha Saldanha và ông Peter Jacob, thư ký điều hành của Ủy ban công lý và hòa bình, cũng yêu cầu chính phủ Pakistan hãy dẹp bỏ các nguyên nhân tạo ra tình trạng bất khoan nhượng tôn giáo tại nước này.

Ðức tổng giám mục Lahore cũng tố cáo việc xử dụng một loại chất đốt đặc biệt để đốt phá nhà cửa của các tín hữu Kitô. Ðây cũng là thứ chất đốt đã từng được xử dụng tại làng Shanti Nagar hồi tháng 2 năm 1997 và tại Sangla Hill năm 2005.

Ðức cha chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình cũng kêu gọi chính phủ hãy quyết tâm hơn trong việc bảo vệ các nhóm thiểu số tại Pakistan, đồng thời yêu cầu có một cuộc phiên họp đặc biệt với chính quyền tại Islamabad, mà ngài cho là phải chịu trách nhiệm về hành động sát nhân vì không đưa ra những biện pháp cần thiết để bảo vệ dân chúng.

Theo Ðức cha Saldanha, tổ chức có tên là "Sipah e Sahabaha" thuộc hệ phái Hồi giáo Sunni cực đoan, là tổ chức đứng đằng sau cuộc tấn công.

Qua hãng thông tấn Asianews, Ðức cha chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình Pakistan kêu các tín hữu Kitô trên toàn thế giới hãy tỏ tình liên đới và cầu nguyện cho các tín hữu Kitô Pakistan.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page