Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên

gửi thư hiệp thông với Giáo Phận

 

Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên gửi thư hiệp thông với Giáo Phận.

 

Hoa Kỳ, ngày 31 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Cha Tổng đại diện, quý cha,

quý tu sỹ, chủng sinh và toàn thể anh chị em,

 

Tiếp theo Thông cáo số 4 của Tòa Giám Mục, đề ngày 30/7/2009, tôi xin gửi đến quý cha, quý tu sỹ, chủng sinh và toàn thể anh chị em những tâm tình sau đây:

1. Tôi xin bày tỏ niềm cảm mến và tạ ơn Chúa về tình hiệp thông và lòng can đảm hợp với tinh thần Phúc Âm của toàn thể cộng đồng dân Chúa với giáo xứ Tam Tòa trong những ngày qua.

2. Tôi ân cần chia sẻ với cha Phaolô Nguyễn Ðình Phú, cha Phêrô Ngô Thế Bính và những anh chị em đã bị đối xử bất công. Cùng với Giáo phận, tôi luôn cầu nguyện và ở bên quý cha cùng anh chị em.

3. Tôi xin mọi thành phần dân Chúa tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho Giáo phận, đặc biệt cho giáo xứ Tam Tòa sớm được thái bình và công lý.

4. Nhân dịp, thay mặt Giáo phận Vinh, tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện và hiệp thông với chúng tôi.

Nguyện xin Chúa, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, Mẹ Giáo phận, ban bình an cho mọi người.

Thân ái,

 

(Ðã ký và đóng dấu)

Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên

Giám mục Giáo phận Vinh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page