Các tín hữu Kitô Nepal cương quyết

không đầu hàng trước các đe dọa

của các nhóm Ấn giáo cực đoan

 

Các tín hữu Kitô Nepal cương quyết không đầu hàng trước các đe dọa của các nhóm Ấn giáo cực đoan.

Katmandu, Nepal [Ucanews 31/07/2009] - Các tín hữu Kitô Nepal cương quyết không đầu hàng trước đe dọa của các nhóm Ấn giáo cực đoan.

Trước làn sóng bạo động và đe dọa do các nhóm Ấn giáo cực đoan tung ra, các tín hữu Kitô Nepal nói rằng họ sẽ không đóng thuế cho các nhóm này.

Một mục sư Tin lành tại Gyaneshwor cho biết các nhóm Ấn giáo cực đoạn đòi các tín hữu Kitô phải đóng thuế cho họ và buộc các tín hữu phải rời bỏ xứ sở. Nhưng các tín hữu Kitô cương quyết không thỏa mãn những yêu cầu của những người Ấn giáo cực đoan.

Mục sư Isu Jung Karki nói rằng chính ông Ram Prasad Mainali, thủ lãnh của tổ chức Ấn giáo cực đoan có tên là "Quân đội bảo vệ Nepal" đã đích thân yêu cầu các giáo sĩ phải đóng tiền cho tổ chức của ông. Tổ chức này đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom một nhà thờ Công giáo dạo tháng 5 năm 2009.

Tiếp theo cuộc đánh bom tại Nhà thờ Ðức Mẹ hồn xác lên trời tại thủ đô Katmandu khiến cho ba người bị thiệt mạng, tổ chức nói trên đã yêu cầu tất cả một triệu rưởi tín hữu Kitô tại Nepal phải rời bỏ Nepal, nếu không phải chịu những hậu quả nặng nề.

Ðức cha Anthony Sharma, Giám quản Tông tòa Nepal, nói rằng người Công giáo luôn đề cao cảnh giác và cầu nguyện. Ðức cha Sharma cho biết: "Chúng tôi sẽ đi báo cho cảnh sát và yêu cầu được bảo vệ nếu bị đe dọa nữa".

Hiện nay hầu hết các nhà thờ Kitô tại Nepal đều có gắn hệ thống báo động và máy thu hình. Riêng tại nhà thờ Ðức Mẹ hồn xác lên trời, cảnh sát canh phòng ngày đêm.

Tổ chức "Quân đội bảo vệ Nepal" qui tụ các cựu quân nhân, cựu cảnh sát viên và các nạn nhân của phong trào Maoist.

Năm 2006, tân chính phủ, được thành lập sau khi quốc vương Gyanendra Shah bị buộc phải thoái vị, đã tuyên bố rằng Nepal là một quốc gia thế tục. Cũng năm đó, phong trào du kích Maoist, vốn lãnh đạo cuộc nỗi dậy kéo dài hằng chục năm tại Nepal, đã buông khí giới để tham gia chính trị, sau khi đã ký thỏa ước hòa bình với chính phủ. Tuy nhiên, nhiều nhóm Ấn giáo cực đoan lại võ trang để yêu cầu tái lập Nepal thành một quốc gia Ấn giáo.

Trong một triệu rưởi tín hữu Kitô tại Nepal, số tín hữu Công giáo chỉ chiếm khoảng 7,500 người.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page