Ðức thánh cha chia buồn

về sự ra đi của cố tổng thống Aquino

 

Ðức thánh cha chia buồn về sự ra đi của cố tổng thống Aquino.

Vatican [AFP 1/08/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI chia buồn vì sự ra đi của cố tổng thống Phi Luật Tân, bà Cory Aquino.

Tòa thánh loan báo: hôm thứ Bảy 1 tháng 8 năm 2009, trong điện văn gởi cho đức Tổng giám mục Manila và chính phủ Phi Luật Tân, Ðức thánh cha đã bày tỏ sự đau buồn vì sự ra đi của bà Aquino.

Trong bức điện tín mang chữ ký của Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Ðức thánh cha nhắc lại cuộc tranh đấu của bà Aquino cho tự do của dân tộc Phi. Ngài đề cao sự cương quyết chống bạo động và sự bất khoan nhượng cũng như sự đóng góp của bà trong việc tái lập trật tự chính trị và đoàn kết dân tộc.

Ðức thánh cha khẳng định rằng ngài vẫn luôn nhớ đến bà như một "phụ nữ có đức tin sâu xa".

Tưởng cũng nên nhắc lại: tháng Hai năm 1986, bà Aquino đã cùng với đức cố Hồng y Jaime Sin, Tổng giám mục Manila, lãnh đạo cuộc cách mạng "bằng tràng chuỗi mân côi" để lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos và tái lập dân chủ cho xứ sở.

Tổng thống Gloria Arroyo đã tuyên bố toàn quốc để tang cho bà Aquino trong 10 ngày liền.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page