Các Ðức giám mục Anh quốc cảnh cáo rằng

Dự luật bình đẳng của Liên Âu

có thể hạn chế tự do của các tín hữu Công giáo

 

Các Ðức giám mục Anh quốc cảnh cáo rằng Dự luật bình đẳng của Liên Âu có thể hạn chế tự do của các tín hữu Công giáo.

London [CNA 2/08/2009] - Hội đồng Giám mục Anh quốc, xứ Wales và Scotland, cảnh cáo rằng dự luật bình đẳng của Liên Âu có thể hạn chế tự do tôn giáo của người Công giáo.

Phản ứng trước dự luật "hướng dẫn đối xử bình đẳng" của Liên Âu, các Ðức giám mục vương quốc Anh nói rằng dự luật này có thể được xử dụng để hạn chế tự do của người Công giáo.

Mở đầu tuyên ngôn, các Ðức giám mục Vương Quốc Anh nói rằng Giáo hội Công giáo không tìm kiếm đặc ân hay đặc miễn nào. Giáo hội cũng tái khẳng định rằng Giáo hội nhìn nhận tự do của các nhóm và tổ chức bất đồng quan điểm với giáo huấn của Giáo hội.

Theo các Ðức giám mục vương quốc Anh, điều mà Giáo hội Công giáo tìm kiếm chính là quyền được duy trì trọn vẹn giáo huấn và hoạt động của mình.

Các Ðức giám mục Anh cảnh cáo rằng dự luật có thể được xử dụng như một dụng cụ để đàn áp bất cứ cá nhân hay tổ chức tôn giáo nào. Theo các vị chủ chăn Giáo hội tại Anh, nhiều nhóm sẽ dùng dự luật như một bình phong để bóp nghẹt quan điểm của những ai bất đồng với họ, với lý do họ bị "xúc phạm".

Một cách đặc biệt, các Ðức giám mục Anh nhắc đến các nhóm đồng tính luyến ái. Theo các Ðức giám mục Anh, các nhóm đồng tính đang tranh đấu cho việc nhìn nhận hôn phối của họ có thể tuyên bố rằng họ bị giáo huấn của Giáo hội Công giáo xúc phạm.

Tuy nhìn nhận rằng cần phải tôn trọng tự do phát biểu, các Ðức giám mục Anh cũng yêu cầu cần phải có những tiêu chuẩn khách quan để xác định thế nào là bị xúc phạm. Các ngài cho rằng dự luật về đối xử bình đẳng có những đoạn không rõ ràng và như vậy có thể buộc người Công giáo phải hành động ngược lại với đức tin và luân lý của họ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page