8 tín hữu Kitô bị thiêu sống

tại Punjab, Pakistan

 

8 tín hữu Kitô bị thiêu sống tại Punjab, Pakistan.

Gogja [Asianews 2/08/2009] - 8 tín hữu Kitô bị thiêu sống tại Punjab, Pakistan.

Hôm thứ Bảy 1 tháng 8 năm 2009, có ít nhứt 8 tín hữu Kitô, trong đó có 4 phụ nữ và một trẻ em 7 tuổi, đã bị thiêu sống và 20 người khác bị thương. Ngoài ra có ít nhứt 50 ngôi nhà bị thiêu hủy và hàng chục ngàn tín hữu Kitô phải lên đường đi lánh nạn.

Thân nhân của các nạn nhân cương quyết không chôn cất người chết nếu chưa tìm ra các thủ phạm.

Theo tường thuật của hãng thông tấn Asianews, khoảng 3 ngàn người Hồi giáo, được các giới lãnh đạo địa phương xúi giục, đã kéo đến ngôi làng của các tín hữu Kitô tại Gojra, trong bang Punjab. Các nhóm thanh niên Hồi giáo có lẽ thuộc hệ phái Sunni bắt đầu bắn xối xả vào ngôi làng và nổi lửa đốt nhà cửa của dân chúng trong làng.

Nguyên nhân khiến người Hồi giáo phẫn nộ là vì có một thiếu niên Kitô bị tố cáo đã phạm thượng chống Hồi giáo vì đốt Quyển Coran trong một đám cưới diễn ra tại làng Koryan hôm 29 tháng 7 năm 2009.

Bộ trưởng sắc tộc Pakistan, ông Beat Shahbaz, một người Công giáo, tố cáo cảnh sát đã không can thiệp. Các tín hữu Kitô tại địa phương cho biết họ đã yêu cầu các lực lượng an ninh bảo vệ họ, nhưng cảnh sát đã làm ngơ. Một số còn nói rằng ngay cả khi các nhóm côn đồ tấn công các tín hữu Kitô, họ cũng không bị bắt giữ.

Hôm Chúa Nhựt 2 tháng 8 năm 2009, tại Lahore, nhiều người đã tham gia một cuộc biểu tình để yêu cầu chính phủ bảo đảm tự do tôn giáo cho các tín hữu Kitô.

Trong ý chỉ cầu nguyện trong tháng 8, Ðức thánh cha đặc biệt kêu gọi cầu nguyện cho người tỵ nạn và các tín hữu Kitô bị kỳ thị và bị bách hại vì Danh Chúa Kitô tại nhiều nước trên thế giới. Ngài kêu gọi cầu nguyện cho "nhân quyền, sự bình đẳng và tự do tôn giáo được nhìn nhận để các tín hữu Kitô có thể sống và tuyên xưng đức tin của mình một cách tự do".

Hầu hết các cuộc bách hại tôn giáo đều xảy ra tại Á Châu. Một trong những trường hợp bách hại mới nhứt được hãng thông tấn Asianews nhắc tới xảy ra tại giáo xứ Tam Tòa, giáo phận Vinh, Việt nam.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page