Giáo dân Xã Ðoài Giáo Phận Vinh

xuống đường tuần hành

và cầu nguyện cho Tam Tòa

 

 

Giáo dân Xã Ðoài Giáo Phận Vinh xuống đường tuần hành và cầu nguyện cho Tam Tòa.


Các giáo họ Tân Yên, Trung hậu, Ngọc Thành, Bùi Chu, cách xa nhà thờ Xã Ðoài 2 km, đã chỉnh tế hàng ngũ, cờ biển rợp trời xuống đường tiến về nhà thờ Xã Ðoài. Các đoàn mang theo cờ Hội Thánh và các biểu ngữ kêu gọi cầu nguyện cho Tam Toà.


Nghệ An, Việt nam (2/08/2009) - Sáng chúa nhật 2/08/2009, từ khoảng 8,000 giáo dân Xã Ðoài đã xuống đường tuần hành và cầu nguyện cho Tam Toà.

Các giáo họ Tân Yên, Trung hậu, Ngọc Thành, Bùi Chu, cách xa nhà thờ Xã Ðoài 2 km, đã chỉnh tế hàng ngũ, cờ biển rợp trời xuống đường tiến về nhà thờ Xã Ðoài từ lúc 5 h 30.

Các đoàn mang theo cờ Hội Thánh và các biểu ngữ kêu gọi cầu nguyện cho Tam Toà. mọi người gặp nhau ở ngã tư Xã Ðoài rồi tất cả cùng tiến về nhà thờ Xã Ðoài, cách đó 1 km để cùng tham dự thánh lễ.

Ðoàn tuần hành diễn ra trật tự, nghiêm trang, không gặp bất cứ một trở ngại nào. Nhiều người hai bên đường cũng hiệp thông với các nguyện vọng của giáo dân Xã Ðoài.

Thánh lễ do cha Antôn Phạm Ðình Phùng - Thư ký - Chánh Văn phòng Tòa Giám Mục chủ tế. Ngài mời gọi cộng đoàn tích cực hiệp thông với những gian nan, thử thách, đau khổ mà chính quyền đanh đổ lên đầu giáo xứ Tam Toà.

Cuộc tuần hành và cầu nguyện này diễn ra trong chương trình hiệp thông của toàn thể giáo phận Vinh. Ðược biết sáng Chúa Nhật ngày 2/08/2009, 118 giáo xứ của giáo phận cũng tuần hành và/hoặc cầu nguyện như vậy.

Một giáo dân cho biết, sắp tới, sẽ có những chương trình hiệp thông rộng lớn và mạnh mẽ hơn để chia sẻ những bất công và đau khổ mà giáo dân Tam Toà đang phải gánh chịu.

 

CTV dcctv net

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page