Ðức hồng y Tổng giám mục Paris

kêu gọi hòa bình cho Thánh Ðịa

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Paris kêu gọi hòa bình cho Thánh Ðịa.

Gierusalem [AFP 29/07/2009] - Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, kêu gọi hòa bình cho Thánh Ðịa.

Hôm thứ Tư 29 tháng 7 năm 2009, vào lúc kết thúc cuộc hành hương của sinh viên Công giáo Pháp, Ðức hồng y Vingt Trois đã khẩn thiết kêu gọi hòa bình cho Thánh Ðịa.

Trong một cuộc họp báo do Bộ Du Lịch Israel tổ chức, Ðức hồng y Tổng giám mục Paris đã nêu lên câu hỏi: "Cần phải tốn bao nhiêu năng lực nữa để tất cả mọi người đều có thể sống chung hòa bình trên trái đất này?"

Ðức hồng y đã cùng với 18 vị giám mục Pháp khác tham gia cuộc hành hương Thánh địa của khoảng 2 ngàn sinh viên đại diện cho 74 giáo phận tại Pháp.

Cuộc hành hương kéo dài 10 ngày này đã được chính quyền Israel gọi là một cuộc hành hương lịch sử. Ðoàn hành hương đã đi lại dấu chân của Chúa Giêsu tại Galile, Gierusalem, Bethlehem và Cisjordan.

Ám chỉ đến trạm dừng chân tại Bethlehem và "bức tường an ninh" ngăn cách nơi sinh của Chúa Giêsu với thành phố Gierusalem, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng ngài hy vọng bức tường này sẽ biến thành một lối đi hòa bình.

Theo thống kê của Bộ Du Lịch Israel, trong năm 2008, có khoảng 265 ngàn người Pháp viếng thăm Thánh Ðịa, nghĩa là chiếm đến 40 phần trăm khách hành hương Công giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page