Một tín hữu Kitô Ulghur, Tân Cương

bị mang ra xét xử

vì tội tiết lộ bí mật quốc gia

 

Một tín hữu Kitô Ulghur, Tân Cương, bị mang ra xét xử vì tội tiết lộ bí mật quốc gia.

Bắc Kinh [AFP 28/07/2009] - Một tín hữu Kitô người sắc tộc Ulghur tại Tân Cương, Trung quốc, bị mang ra xét xử vì tội gọi là "tiết lộ bí mật quốc gia".

Theo hãng thông tấn Pháp AFP, hôm thứ Ba 28 tháng 7 năm 2009, luật sư của ông Alimjan Yimit, cho biết: ông đã bị mang ra xét xử tại Kashgar, miền Tây Tân cương, vì tội tiết lộ bí mật nhà nước. Nhưng tòa án đã không đưa ra bản án.

Luật sư của ông Yimit nói rằng phiên tòa kín đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ.

Chính quyền địa phương không cho biết ông Yimit đã tiết lộ điều gì.

Tổ chức Kitô có tên là "China Aid" [trợ giúp Trung Quốc] có trụ sở tại Hoa kỳ, đã theo dõi vụ án và tố cáo rằng đây là một trường hợp bách hại tôn giáo.

Theo tổ chức này, cáo trạng gọi là "tiết lộ bí mật nhà nước" thường được đưa ra trong các vụ án chính trị, thật ra chỉ là bình phong để che đậy các cuộc bách hại tôn giáo tại Trung quốc. Tổ chức này khẳng định rằng ông Yimit bị giam giữ chỉ vì niềm tin tôn giáo của ông.

Tổ chức "China Aid" cho biết: ông Yimit đã bị bắt giữ dạo tháng Giêng năm 2008 vì tội "gây nguy hại cho an ninh quốc gia". Vài tháng trước đó, chính quyền đã ra lệnh đóng cửa một số xí nghiệp do các tín hữu Kitô làm chủ, trong đó có một công ty Anh Quốc, nơi ông Yimit làm việc.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Tân cương là một vùng tự trị ở phía Tây Bắc Trung Quốc, với đa số dân theo Hồi giáo người Ulghur.

Thủ phủ tỉnh này là Urumqi đã là nơi diễn ra các cuộc bạo động hồi đầu tháng 7 năm 2009 giữa người Ulghur và người Hán khiến cho 197 người bị thiệt mạng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page