Một linh mục bị

công an Việt Nam đánh bất tỉnh

 

Cha Ngô Thế Bính bị đánh trọng thương

 

Một linh mục bị công an Việt Nam đánh bất tỉnh.


Cha Ngô Thế Bính bị đánh trọng thương, bị bất tỉnh, và được điều trị tại Bệnh Viện.


Vinh, Việt nam [Asianews 28/07/2009] - Hai linh mục Việt nam đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị công an và các thanh niên côn đồ do công an dẫn đến hành hung.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, văn phòng Tòa giám mục Vinh ra thông cáo lên án những cuộc tấn công của công an và các băng đảng nhắm vào hai linh mục là cha Nguyễn Ðình Phú và cha Ngô Thế Bính. Cha Phú bị đánh gẫy xương và bị thương tích ở đầu; cha Bính bị hành hung đến bất tỉnh.

Hãng tin Asianews cho biết: sáng Chúa nhựt 26 tháng 7 năm 2009, cha Phú bị một nhóm công an sắc phục tấn công khi ngài tìm cách đến giáo xứ Tam Tòa để cùng với 5 linh mục khác trong giáo hạt Ðồng Troóc dâng thánh lễ. Thánh lễ được xem như một cuộc biểu tình ôn hòa để tỏ tình liên đới với giáo dân Tam Tòa.

Tin hai vị linh mục bị tấn công đã được loan tãi đi khắp nước. Giáo dân trên toàn quốc đã qui tụ lại để cầu nguyện và tỏ tình hiệp thông với giáo dân Tam Tòa cũng như lên án những hành động dã man của công an. Riêng trong giáo phận Vinh, con số các tín hữu trong toàn giáo phận tham gia cầu nguyện và tỏ tình liên đới với giáo dân Tam Tòa hôm Chúa Nhựt 26 tháng 7 năm 2009 lên đến 250 ngàn người.

Cha Võ Thanh Tâm, thư ký hội đồng linh mục Vinh, đã cực lực lên án hành động tàn bạo của công an tỉnh Quảng Bình đối với hai vị linh mục.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page