Linh mục Công giáo

duy nhứt tại Afghanistan

 

Linh mục Công giáo duy nhứt tại Afghanistan.

Kabul, Afghanistan [CNS 27/07/2009] - Hiện đang có một linh mục Công giáo duy nhứt phục vụ cho cộng đồng Công giáo tại thủ đô Kabul, Afghanistan.

Giữa cuộc chiến đang theo thang tại Afghanistan, vẫn còn một chỗ xem ra an toàn cho cộng đồng Công giáo nhỏ bé tại thủ đô Kabul. Chỗ nhỏ bé đó chính là khuôn viên Tòa đại sứ Ý tại Afghanistan. Tại đây, du khách vẫn còn tìm thấy một tòa nhà trắng nhỏ có treo thánh giá. Người chăm sóc ngôi nhà này là cha Giuseppe Moretti.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa kỳ CNS, vị linh mục người Ý 70 tuổi này nói đùa như sau: "Sự hiện diện của chúng tôi là sự hiện của hạt giống mà ông chủ đã gieo".

Cha Moretti đến Afghanistan năm 1977, hai năm trước khi Liên xô đem quân sang chiếm đóng nước này.

Năm 1982, khi cuộc chiến giữa Liên Xô và những người Hồi giáo Afghanistan thường được mệnh danh là "Mujahedeen" kết thúc, thì cuộc nối chiến lại tiếp diễn xuyên suốt thập niên 90.

Năm 1994, tòa đại sứ Ý tại Afghanistan bị tấn công. Cha Moretti bị thương cho nên xin trở về Ý. Sau khi quân đội Hoa kỳ đánh đuổi phong trào cực đoan hồi giáo Taliban ra khỏi Kabul năm 2001, Ðức thánh cha Gioan Phaolo II đã xin cha Moretti trở lại Afghanistan.

Cha Moretti nói: "với tư cách là mục tử, nhiệm vụ của tôi là ở lại với đoàn chiên".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page