Giáo dân Thuận nghĩa

thuộc giáo phận Phan Thiết

tỏ tình liên đới với giáo dân Tam Tòa

 

Giáo dân Thuận nghĩa thuộc giáo phận Phan Thiết tỏ tình liên đới với giáo dân Tam Tòa.

Thuận Nghĩa, Việt Nam [Vietcatholic 26/07/2009] - Khoảng 35 ngàn giáo dân hạt Thuận Nghĩa, thuộc giáo phận Phan Thiết đã tỏ tình liên đới với giáo dân Tam Tòa.


Giáo dân Thuận nghĩa tỏ tình liên đới với giáo dân Tam Tòa.


Trong thánh lễ được cử hành tại quảng trường thánh Phêrô Vũ Ðăng Khoa tại Hạt Thuận Nghĩa, giáo dân đến từ nhiều giáo xứ trong Hạt đã cầu nguyện cho giáo xứ Tam Tòa, sau khi một số giáo dân của giáo xứ này bị công an hành hung dã man hôm 20 tháng 7 năm 2009.

Các phái đoàn hiện diện trong thánh lễ trương những khẩu hiệu nói lên tình hiệp thông và quyền làm người của các nạn nhân giáo xứ Tam Tòa.

Trong bài giảng Thánh Lễ, cha Trần Phúc Chính, quản hạt Thuận Nghĩa và phó chủ tịch hội đồng linh mục giáo phận, nhấn mạnh đến mục đích của thánh lễ là cầu nguyện cho các nạn nhận bị công an Quảng Bình đánh đập và hiện đang bị giam cầm. Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện cho chính quyền tỉnh Quảng Bình biết nhận ra lẽ phải, sự thật, công lý và hòa bình trong việc đối xử với các nạn nhân và giáo dân nói chung.

Linh mục Quản hạt Thuận Nghĩa cũng dựa vào bài Tin Mừng hôm Chúa Nhựt 26 tháng 7 năm 2009 để khích lệ giáo dân sống tình liên đới. Ngài nói rằng cũng như Chúa Giêu đã bẻ bánh cuộc đời của chính Ngài để ban phát lương thực trường sinh cho nhân loại, các tín hữu Kitô cũng được mời gọi tỏ tình liên đới trong Giáo hội: họ cũng phải bẻ mình ra để trao gởi và nâng đỡ anh chị em giáo xứ Tam Tòa đang gặp đại nạn.

Tạo giáo phận Vinh, hưởng ứng lời kêu gọi của Ðức cha Cao Ðình Thuyên, Giám mục giáo phận, giáo dân thuộc giáo hạt Hướng Phương cũng đã tổ chức một ngày cầu nguyện cho anh chị em giáo dân Tam Tòa.

Ngay từ sáng sớm Chúa Nhựt 26 tháng 7 năm 2009, giáo dân từ các giáo xứ trong giáo hạt Hướng Phương đã kéo nhau đến giáo hạt hiệp thông trong thánh lễ cầu nguyện cho anh chị em giáo dân Tam Tòa.

Ngoài ra, cũng hôm Chúa Nhựt 26 tháng 7 năm 2009, khoảng trên 10 ngàn giáo dân trong hạt Cẩm Xuyên, giáo phận Vinh, cũng đã tập trung về thánh đường giáo xứ Ngô Xá để cùng với 7 linh mục quản xứ trong Giáo hạt hiệp thông trong thánh lễ cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa.

 

VietCatholic

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page