Chính thống và Công giáo

theo dấu chân thánh Phaolô tại Corinto

 

Chính thống và Công giáo theo dấu chân thánh Phaolô tại Corinto.

Roma [Zenit 21/07/2009] - Trong khuôn khổ của việc thăng tiến và củng cố các quan hệ song phương giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Hy lạp, một khóa học mùa hè dành cho các chủng sinh Công giáo hiện đang được tổ chức tại học viện thần học Athenes, Hy lạp.

Sáng kiến này là kết quả của sự hợp tác giữa tổ chức "Apostoliki Diacona" của Giáo hội Chính thống Hy lạp và Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo.

Ðến từ khắp nơi trên thế giới, các chủng sinh và sinh viên Công giáo có cơ hội khám phá truyền thống tôn giáo phong phú của đông phương và học Hy ngữ hiện đại.

Ðức cha Dionistos, Tổng giám mục Chính thống Corinto, đã mời các sinh viên viếng thăm Tòa giám mục và cùng với ngài đi lại những dấu chân của vị tông đồ dân ngoại trong thành phố đã từng đón nhận lời rao giảng của thánh nhân, cũng như đã từng chứng kiến việc ngài bị xét xử và được lãnh sự La mã Licio Giunio Anneo Gallione, anh của triết gia Seneca tha bổng.

Các sinh viên cũng đã được đón tiếp trong nhà thờ chính tòa thánh Phaolô. Tại đây, Ðức tổng giám mục Dionistos đã chào mừng những người hiện diện một cách thân tình và chân thành. Ngài nhắc lại tầm quan trọng của thành phố Corinto đối với Kitô giáo và khuyến khích mọi người tiến bước trên con đường hiệp nhứt dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Sau một bài chia sẻ, các sinh viên cũng được tặng cho một quyển sách về lịch sử của Giáo hội tại Corinto từ thời thánh Phaolô cho đến ngày nay.

Ðức tổng giám mục Chính thống cũng hướng dẫn các sinh viên đi thăm thành phố cổ Corinto và nhà thờ hai thánh Cosma và Ðamiano.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page