Ðức thánh cha và Cuộc đua xe đạp

vòng quanh nước Pháp

 

Ðức thánh cha và Cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp.

Les Combes, Bắc Ý [CNA 21/07/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi các tay đua xe đạp rèn luyện nhân cách.

Tính đến ngày thứ Ba 21 tháng 7 năm 2009, cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp (Le Tour de France) đã đi vào giai đoạn thứ 16: các tay đua đã đi xuyên qua dãy núi Alpes của Ý và Thụy Sĩ và đến gần làng Les Combes, Bắc Ý, nơi Ðức thánh cha đang nghỉ hè. Nhân dịp này Ðức thánh cha đã gởi cho các tay đua một sứ điệp qua đó ngài kêu gọi họ hãy rèn luyện nhân cách, nhứt là về những giá trị luân lý và giáo dục.

Cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng báo chí Tòa thánh, loan báo rằng nhân dịp các tay đua vòng quanh nước Pháp tiến gần đến thung lũng Aosta, Ðức thánh cha đã gởi lời chào mừng các lực sĩ và những người tổ chức cuộc đua, đồng thời cũng nhắn gởi về ý nghĩa của thể thao.

Theo cha Lombardi, Ðức thánh cha hy vọng rằng thể thao có thể góp phần thăng tiến toàn diện con người, do đó không thể tách lìa khỏi việc tôn trọng các giá trị luân lý và giáo dục.

Hiện tại, tay đua người Tây ban nha Alberto Contador đang dẫn đầu cuộc đua. Lance Armstrong, người Mỹ đang đứng hạng hai.

Cuộc đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp sẽ kết thúc tại điện Elysees, Paris vào Chúa Nhựt 26 tháng 7 năm 2009.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page