Thư của Ðức Giám Mục

Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên (từ Hoa Kỳ)

gửi cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Vinh

 

Thư của Ðức Giám Mục Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên (từ Hoa Kỳ) gửi cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Vinh.

 

Hoa Kỳ, ngày 22 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi:

Cha Tổng đại diện, quý cha,

Quý tu sỹ, chủng sinh và Toàn thể anh chị em,

Cách riêng giáo dân Tam Tòa, nhất là những anh chị em bị đánh đập và bắt giữ.

 

Sau khi viếng mộ hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, yết kiến Ðức Thánh Cha, viếng thăm các Thánh Bộ, tôi đã đi thăm, cám ơn các Hội và ân nhân lâu nay giúp Giáo phận Vinh chúng ta. Ðang trên đường tới thăm con cái Vinh tại Hoa Kỳ, những người con ở xa luôn hướng lòng về quê Mẹ, tôi nhận được tin về sự việc tại giáo xứ Tam Tòa (thành phố Ðồng Hới, Quảng Bình).

Trước tiên cha xin chia sẻ nỗi đau với anh chị em giáo dân Tam Tòa, cách riêng những người đã bị công an đánh đập và bị bắt giữ. Trong sự hiệp thông sâu xa nhất, cha cầu nguyện cho anh chị em Tam Tòa được ơn Chúa mà can đảm đến cùng. Dù xa cách về địa lý, nhưng lúc này cha đang hiệp thông và ở bên chúng con trong lời cầu nguyện tha thiết nhất.

Khắp nơi đang hướng về Tam Tòa với lòng thương mến và sự cảm thông sâu xa. Ðối với chúng ta, thử thách này đang đòi buộc mỗi người cần cầu nguyện và can đảm hơn nữa vì Ðức Tin chân chính của mình.

Ðược cha Tổng đại diện và quý cha tường trình sự việc, tôi an tâm, tin tưởng vào sự khôn ngoan và nhiệt thành của quý Cha với gần 500 ngàn giáo dân giáo phận Vinh. Tôi an tâm hơn khi biết quý Cha cùng tất cả anh chị em đang cùng "một lòng một ý" làm nên sức mạnh của những người tin Chúa, và đang hết mình vì giáo phận trong tình hiệp thông và liên đới.

Chúng ta luôn tin rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với dân Ngài.

 

Thân mến,

 

Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên

Giám mục Giáo phận Vinh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page