Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép

các tín hữu Kitô được thờ phượng

tại nơi sinh quán của thánh Phaolô

 

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép các tín hữu Kitô được thờ phượng tại nơi sinh quán của thánh Phaolô.

Tarse, Thổ Nhĩ Kỳ [ICN 23/07/2009] - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép các tín hữu Kitô thờ phượng tại nơi sinh quán của thánh Phaolô.

Ðức cha Luigi Padovese, chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chính phủ nước này đã đồng ý cho phép các tín hữu Kitô được thờ phượng tại một nhà thờ ở Tarse, nơi chào đời của vị tông đồ dân ngoại. Ðức cha Padovese tin tưởng rằng nhà thờ tại Tarse, hiện đang được xử dụng như bảo tang viện, sẽ sớm trở thành một trung tâm hành hương.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng sau khi có đến 416 nhóm Kitô giáo từ 30 nước hành hương đến Tarse trong năm Thánh Phaolô, chính phủ Thổ đã cho phép các tín hữu Kitô được tổ chức phụng vụ trong ngôi thánh đường nói trên. Theo Ðức cha Padovese, đây là lần đầu tiên người Hồi giáo Thổ nhĩ kỳ chứng kiến cảnh các tín hữu Kitô đến Tarse không như khách du lịch mà như những người hành hương đến để cầu nguyện. Sự kiện này đã tạo ra một ấn tượng mạnh nơi dân chúng Thổ nhĩ kỳ.

Tưởng cũng nên nhắc lại: nhà thờ thánh Phaolô tại Tarse, vốn được Liên hiệp quốc xếp vào danh sách các di sản thế giới, đã bị chính phủ Thổ nhĩ kỳ tịch thu vào năm 1943 và biến thành bảo tàng viện. Hiện nay chính phủ cho phép các tín hữu Kitô được thường xuyên xử dụng để cử hành phụng vụ và cầu nguyện.

Với tổng số 32 ngàn người, Giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ đã xin thủ tướng Erdogan trả lại nhà thờ này.

Ðức cha Padovese tin rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng xếp nhà thờ thánh Phaolô tại Tarse vào danh sách những trung tâm hành hương của Kitô giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page