Người được đề cử làm đại sứ Hoa kỳ

bên cạnh Tòa thánh tỏ ra dè dặt

 

Người được đề cử làm đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh tỏ ra dè dặt.

Washington [National Catholic Register 23/07/2009] - Ông Miguel Diaz, người được đề cử làm đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh tỏ ra dè dặt.

Hôm thứ Ba 21 tháng 7 năm 2009, sau khi được Thượng viện thông qua, ông Diaz chỉ xuất hiện công khai một lần để chụp ảnh với gia đình và không đưa ra một lời phát biểu nào.

Theo phóng viên Julian Duin của báo The Washington Post, thái độ dè dặt của ông Diaz là một "dấu hiệu xấu". Nữ ký giả này tiên đoán rằng thái độ dè dặt này của ông Diaz là một báo trước về nhiệm kỳ đại sứ của ông tại Vatican. Theo ký giả Duin, rồi đây ông Diaz sẽ phải cân nhắc mỗi khi phải nói về việc ông tìm cách dung hòa quan điểm của ông và tổng thống Obama với lập trường của Giáo hội Công giáo về những vấn đề như phá thai và việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người.

Ông Diaz, ngườI gốc Cuba, đã từng là giáo sư thần học tại một số học viện bang Minnesota. Trong thời kỳ tổng thống Obama vận động bầu cử, ông được chọn vào nhóm cố vấn Công giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page