Một nhân bản chủ nghĩa mới cho thể thao

 

Một nhân bản chủ nghĩa mới cho thể thao.

Roma [Zenit 23/07/2009] - Lời chào mừng và sứ điệp của Ðức thánh cha Beneđitô XVI gởi cho các tay đua xe đạp vòng quanh nước Pháp (Le Tour de France) mời gọi suy tư về những giá trị đích thực của thể thao.

Trên đây là phát biểu của ông Edio Costantini, chủ tịch của Sáng Hội "Gioan Phaolo II vì thể thao".

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm thứ Ba 21 tháng 7 năm 2009, khi đoàn đua xe đạp vòng quanh nước Pháp đi ngang qua Aosta, nơi ngài đang nghỉ hè, Ðức thánh cha đã gởi lời chúc mừng đến các vận động viên của môn thể thao này .Trong sứ điệp gởi các vận động viên đang tham gia vòng đua này, Ðức thánh cha khẳng định rằng thể thao góp phần vào việc trưởng thành toàn diện của con người, do đó không nên tách lìa thể thao khỏi những giá trị luân lý và giáo dục.

Nhận định về sứ điệp của Ðức thánh cha, ông Costantini nói rằng những lời của Ðức thánh cha phải thúc đẩy suy tư lại và làm sao để thể thao không trở thành một cứu cánh, mà là một phương tiện giáo dục về nhân bản.

Ông chủ tịch Sáng hội Gioan Phaolo II vì thể thao không ngần ngại nhắc đến tệ nạn xử dụng chất kích thích không những trong giới thể thao chuyên nghiệp, mà còn cả đối với các vận động viên thể thao nghiệp dư. Theo ông, đây là một cuộc khủng hoảng đạo đức và luân lý ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai.

Theo ông Costantini, lời cảnh cáo của Ðức thánh cha không những chỉ có giá trị cho các vận động viên thể thao Kitô, mà còn là một lời nhắc nhở cho toàn thể xã hội dân sự phải xây dựng những nền tảng vững chắc cho thể thao ngày mai.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page