Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam

tỏ tình liên đới với giáo xứ Tam Tòa

 

Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam tỏ tình liên đới với giáo xứ Tam Tòa.

Sài Gòn, Việt Nam [Vietcatholic 22/07/2009] - Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam tỏ tình liên đới với giáo xứ Tam Tòa.

Trong lá thư Hiệp Thông đề ngày 21 tháng 7 năm 2009 gởi cho Ðức giám mục Giáo phận Vinh, các linh mục tu sĩ và giáo dân Giáo hạt Trót, Quảng Bình và cách riêng cha Lê Thanh Hồng và các tu sĩ giáo dân giáo xứ Tam Tòa, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, bề trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt nam, đã nhắc lại việc các linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo xứ Tam Tòa bị chính quyền tỉnh Quảng Bình đàn áp dã man sáng ngày 20 tháng 7 năm 2009.

Trong tư cách là những người đã từng bị cướp bóc đất đai và cơ sở thờ tự, bị đàn áp bằng bạo lực, bị vu khống, chụp mũ, bị bắt bớ và xét xử bất công, dòng Chúa Cứu Thế Việt nam bày tỏ sự hiệp thông với những đau thương, mất mát và phẩn uất của các linh mục, tu sĩ và giáo dân Tam Tòa cũng như Ðức giám mục giáo phận và toàn thể mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận Vinh.

Thư hiệp thông của Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam cũng cực lực lên án hành vi xử dụng bạo lực của chính quyền tỉnh Quảng Bình và yêu cầu trả tự do tức khắc cho các giáo dân bị công an bắt giữ vô lý.

Ngoài ra, hôm 22 tháng 7 năm 2009, Hội đồng linh mục giáo phận Vinh cũng lên tiếng phản đối hành động vô nhân đạo của công an tỉnh quảng bình. Trong thư gởi cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, sở công an và ban tôn giáo tỉnh Quảng bình, Hội đồng Linh mục Giáo phận Vinh cực lực phản đối hành động vô nhân đạo, trái pháp luật của công an tỉnh quảng bình. Hội đồng Linh mục Vinh cũng yêu cầu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ra lệnh cho công an phải thả ngay những người giáo dân bị bắt giữ, cũng như bồi thường tại chỗ nhà tạm của giáo xứ Tam Tòa đã bị phá và chở đi và trả lại Thánh Giá và các tài sản khác.

 

VietCatholic

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page