Các tín hữu Kitô Nepal

bị những người Ấn giáo cực đoan

đe dọa giết chết

 

Các tín hữu Kitô Nepal bị những người Ấn giáo cực đoan đe dọa giết chết.

Katmandu [Zenit 22/07/2009] - Các tín hữu Kitô Nepal bị những ngườ Ấn giáo cực đoan đe dọa giết chết.

Kể từ sau cuộc đánh bom tại nhà thờ Ðức Mẹ hồn xác lên trời hồi tháng 5 năm 2009 khiến cho ba người thiệt mạng và nhiều người bị thương, các tổ chức Kitô giáo thường xuyên nhận những cú điện thoại đe dọa giết chết từ tổ chức có tên là "quân đội bảo vệ Nepal", tức nhóm Ấn giáo cực đoan tại nước này.

Theo tin của hãng thông tấn Ucanews, Ðức cha Anthony Sharma, Giám quản tông tòa Nepal, cho biết: cha Pius Perumana, quyền tổng đại diện Nepal kiêm giám đốc trung tâm mục vụ thánh Gioan Maria Vianney tại Godavari cũng như các linh mục dòng tên tại trường thánh Phanxico Xavie và một số nữ tu làm việc tại nước này, đã bị đe dọa giết chết.

Tổ chức Ấn giáo cực đoan "Quân đội bảo vệ Nepal" đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công vào nhà thờ Ðức Mẹ hồn xác lên trời ngày 23 tháng 5 năm 2009. Tổ chức này cũng nhìn nhận đã chủ mưu vụ sát hại cha John Prakash Moyalan cũng như đánh bom vào một đền thờ Hồi giáo. Qui tụ các binh sĩ, cảnh sát của chế độ cũ cũng như các nạn nhân của du kích quân Maoist, tổ chức "Quân đội bảo vệ Nepal" đã đưa ra những lời đe dọa giết chết các linh mục và nữ tu và ra tối hậu thư buộc họ phải rời bỏ Nepal nội trong vòng một tháng. Ðức cha Sharma xác nhận rằng những lời đe dọa trên đây đều được đưa ra nhân danh thủ lãnh của tổ chức là ông Ram Prasad Mainali. Ðức cha cho biết: các tổ chức Công giáo đều đã được cảnh báo và hiện cảnh sát đang gia tăng canh phòng xung quanh các nơi có thể bị tấn công.

Các giáo hội Tin lành cũng nhận được những đe dọa tương tự.

Theo các số liệu của Giáo hội địa phương, hiện có khoảng 1 triệu rưởi tín hữu Kitô tạI Nepal. Trong số này chỉ có 8 ngàn người Công giáo. Ða số dân Nepal theo Ấn giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page