Ðức giám mục phụ tá Bagdad

kêu gọi giáo dân đừng sợ hãi

 

Ðức giám mục phụ tá Bagdad kêu gọi giáo dân "đừng sợ hãi".

Bagdad [Asianews 20/07/2009] - Ðức giám mục phụ tá Bagdad kêu gọi giáo dân đừng sợ hãi.

Trong một bài phỏng vấn dành cho hãng tin Asianews, một tuần lễ sau khi xảy ra những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại thủ đô Bagdad và Mossoul, bắc Iraq, Ðức cha Shleiman Warduni, Giám mục phụ tá Bagdad, cho biết: giáo dân vẫn tham dự đều đặn các thánh lễ Chúa Nhựt, mặc dù họ vẫn lo sợ có những cuộc tấn công mới.

Ðức giám mục phụ tá Bagdad nói rằng số người tham dự các thánh lễ sáng và chiều chúa nhựt vẫn còn đông. Ngài khuyên họ hãy can đảm đến nhà thờ.

Trong những ngày vừa qua, nhiều người cảm thấy bất lực và thất vọng. Tình trạng này có thể dẫn đến những cuộc "xuất hành" mới. Ngoài những vấn đề hằng ngày như thất nghiệp, buôn bán làm ăn sau những năm chiến tranh, nay các tín hữu Kitô lại phải đối đầu với làn sóng bạo động mới.

Ðức cha Warduni không che giấu viễn ảnh của một cuộc xuất hành mới của các tín hữu Kitô. Tuy vậy, ngài khuyên các tín hữu Kitô hãy ở lại xứ sở. Nhưng ngài nói rằng để giáo dân có thể an tâm ở lại, cần phải bảo đảm cho họ an ninh và công ăn việc làm.

Tại Mossoul, cộng đồng tín hữu Kitô lên án việc Giáo hội không có lập trường cứng rắn sau cuộc đánh bom tại nhà thờ Ðức Mẹ Fatima hôm 13 tháng 7 năm 2009.

Nhiều nguồn tin cho hãng thông tấn Asianews biết rằng quân đội đã bố trí xung quanh các nhà thờ, cảnh sát cũng dựng lên các trạm kiểm soát để bảo đảm an ninh cho các thánh lễ Chúa Nhựt.

Trước tình thế này, Ðức cha Warduni kêu gọi dân chúng hãy sống hiệp nhứt với nhau, vì đây là giá trị bảo đảm cho sự sống còn của cộng đồng Kitô tại Iraq. Ngài kêu gọi thành lập một giới lãnh đạo Kitô thật mạnh để bênh vực quyền lợi của những người đang cộng tác với chính quyền trung ương.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page