Báo người quan sát Roma kỷ niệm 40 năm

ngày con người đặt chân lên mặt trăng

 

Báo người quan sát Roma kỷ niệm 40 năm ngày con người đặt chân lên mặt trăng.

Roma [AFP 20/07/2009] - Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh kỷ niệm 40 năm ngày con người đặt chân lên mặt trăng.

Trong số ra mới đây, báo người quan sát Roma đã dành nhiều trang để trích đăng những lời tuyên bố của đức thánh cha Phaolo VI về biến cố lịch sử này. Trong một bài viết, báo này cũng viết rằng Tintin, nhân vật chính trong tập truyện bằng tranh của danh họa Hergé, đã từng lên cung trăng trước phi hành gia Neil Armstrong. Báo này nhắc lại rằng dạo tháng Ba năm 1950, danh họa Georges Remi, ký tên là Hergé, đã loan báo trong tập tranh vẽ "Tintin" của ông rằng mục tiêu kế tiếp của ông sẽ là mặt trăng. Ba năm sau đó, danh họa đã cho xuất bản tập tranh với tựa đề "Chinh phục mặt trăng".

Với những nghiên cứu rất chính xác, ông Hergé đã vẽ ra những khung cảnh trên mặt trăng giống như thật.

Báo người quan sát Roma đưa ra nhận xét, nhìn Tintin, người ta thấy hao hao giống ông Buzz Aldrin, phi hành gia đổ bộ lên cung trăng cùng với ông Armstrong.

Ngoài ra, trên tuần san có tên là "Octava dies" [ngày thứ 8], cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cũng khẳng định rằng việc con người đổ bộ lên mặt trăng cách đây đúng 40 năm dạy cho con người thời đại giá trị cao vời của tài trí con người khi nó nhận ra các giới hạn của mình.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page