Giáo hội tại Trung Mỹ

kêu gọi đối thoại tại Honduras

 

Giáo hội tại Trung Mỹ kêu gọi đối thoại tại Honduras.

San Salvador [AFP 19/07/2009] - Giáo hội Công giáo tại Trung Mỹ kêu gọi đối thoại tại Honduras.

Hôm Chúa Nhựt 19 tháng 7 năm 2009, văn phòng thư ký của các Hội đồng Giám mục Trung Mỹ kêu gọi đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Honduras, sau khi quân đội đảo chính và lật đổ tổng thống Manuel Zelaya.

Trong một cuộc họp báo, Ðức cha Leopoldo Brenes, Tổng giám mục Managua, chủ tịch của Liên hội đồng Giám mục Trung Mỹ gọi tắt là Sedac, tuyên bố như sau: "Tất cả các giám mục chúng tôi đều nhận thấy rằng ngồi lại với nhau để đối thoại đôi khi là một mất mát lớn, nhưng đối thoại vẫn là biện pháp tốt nhứt để giải quyết các vấn đề của chúng ta".

Các phái đoàn của tổng thống Zelaya và của chính phủ lâm thời đã gặp nhau hôm Chúa Nhựt 19 tháng 7 năm 2009 để tham dự cuộc đàm phán thứ hai tại dinh tổng thống Costa Rica, ông Oscar Arias, người đã từng được trao tặng giải Nobel hòa bình năm 1987 vì nổ lực giải quyết các cuộc xung đột tại Trung Mỹ.

Về phần mình, hàng giáo sĩ Honduras đã ủng hộ tổng thống lâm thời cũng như lên án hành động chính trị của ông Zelaya. Các linh mục Honduras khẳng định rằng tân chính phủ không hề làm cuộc đảo chính, mà chỉ lên "kế tục theo thủ tục được hiến pháp qui định".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page