Việt nam thiếu nhà thờ

 

Việt nam thiếu nhà thờ.

Konigstein, Ðức [Zenit 17/07/2009] - Các Ðức giám mục Việt nam than phiền rằng Giáo hội tại Việt nam vẫn còn thiếu nhà thờ.

Hôm thứ Năm 16 tháng 7 năm 2009, nhân chuyến đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại Roma, 6 vị giám mục Việt nam đã ghé qua trụ sở chính của Tổ Chức "trợ giúp các Giáo hội đau khổ" tại Konigstein, gần thành phố Francfort, Ðức. Trong cuộc trao đổi với đại diện của tổ chức, tất cả 6 vị đều đồng thanh nhìn nhận rằng con số ơn gọi tại Việt nam thật là đáng kể.

Ðến từ nhiều vùng khác nhau tại Việt nam, các vị đã chia sẻ những khó khăn và nhu cầu hiện nay của Giáo hội tại Việt nam. Trong những nhu cầu ấy, Ðức cha Nguyễn văn Nhơn, Giám mục Ðà lạt, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt nam, nói đến tầm quan trọng của các ngôi thánh đường. Theo ngài, không có nhà thờ không những có nghĩa là mọi hoạt động mục vụ đều không thể có được, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống xã hội và sự phát triển của các cộng đồng xung quanh nhà thờ. Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt nam than phiền rằng không phải tất cả mọi cộng đồng Công giáo đều có nhà thờ riêng cho mình.

Ðức cha Bùi văn Ðọc, Giám mục Mỹ Tho, kiêm chủ tịch Ủy ban giáo lý đức tin của Hội đồng Giám mục Việt nam, nhấn mạnh đến ưu tiên phải rao giảng Tin mừng. Một cách đặc biệt, ngài nói đến tiện ích của xe gắn máy mà các nữ tu có thể xử dụng để di chuyển trong công việc mục vụ.

Riêng đức cha Ðặng Ðức Ngân, Giám mục Lạng Sơn, đặc biệt nói đến sự cần thiết của sự huấn luyện cơ bản và một nền thường huấn dành dành cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Ðức cha Cao Ðình Thuyên, Giám mục Vinh, năm nay đã 82 tuổi, chia sẻ những kinh nghiệm tích cực của khoảng 6 ngàn giáo lý viên thiện nguyện của giáo phận, được các linh mục và nữ tu huấn luyện để phục vụ cho khoảng một triệu rưởi người trong toàn giáo phận.

Ðức cha Nguyễn văn Tân, Giám mục Vĩnh Long, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải củng cố gia đình và khuyến khích cha mẹ cho con đi học giáo lý và tham dự thánh lễ. Theo vị giám mục này, nhiều người trẻ hiện nay đã rời bỏ làng mạc để đi tìm việc làm trong các thành phố; họ mất gốc và cũng mất sự quân bình nội tâm để rồi cuối cùng rơi vào những thói xấu. Phải cho họ có được một nền tảng đạo đức tốt may ra mới ngăn ngừa được tình trạng ấy.

Ðức tân giám mục Bắc ninh là Ðức cha Hoàng văn Ðạt chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ tích cực trong giáo phận của ngài. Ðức cha Ðạt đặc biệt nói đến các tông đồ thiếu nhi: các thiếu nhi thường nói cho gia đình và bạn bè về Chúa Giêsu.

Giáo hội tại Việt nam vẫn tiếp tục là mục tiêu giúp đỡ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Năm 2008 vừa qua, tổ chức này đã giúp cho Giáo hội tại Việt nam một ngân khoản trị giá trên một triệu âu kim.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page