Ðức thánh cha kêu gọi "đừng nản lòng"

trước cuộc khủng hoàng kinh tế

 

Ðức thánh cha kêu gọi "đừng nản lòng" trước cuộc khủng hoàng kinh tế.

Torino, Ý [CWN 19/7/09] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi các tín hữu "đừng nản lòng" trước cuộc khủng hoảng kinh tế.

Trong buổi xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi đến nghỉ hè tại làng Les Combes, trong vùng núi Alpes, Bắc Ý, Ðức thánh cha khuyến khích 9 ngàn tín hữu tập trung tại làng Romano Canavese "đừng nản lòng" trước cuộc khủng hoảng kinh tế hay quên lãng những người còn nghèo khổ hơn mình.

Trước khi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhựt 19 tháng 7 năm 2009, kể từ khi bị trượt té gẫy tay tối thứ Năm 16 tháng 7 năm 2009, Ðức thánh cha cám ơn các bác sĩ tại bệnh viện Aosta. Ngài nói: "Thiên Chúa quan phòng luôn giúp đỡ những người làm việc thiện và cam kết thực thi công lý. Ngài giúp đỡ những ai không chỉ nghĩ đến bản thân, mà còn biết nghĩ tới những người khốn khổ hơn".

"Những giá trị cơ bản như gia đình, tôn trọng sự sống, quan tâm đến công bình xã hội, tận tụy với công việc và hy sinh, những mối liên kết chặt chẽ với niềm tin Kitô xuyên qua đời sống giáo xứ, cách riêng tham dự Thánh Lễ... đó là sức mạnh đích thực của anh chị em xuyên qua hằng bao thế kỷ. Cũng những giá trị ấy sẽ cho phép thế hệ ngày nay xây dựng tương lai của họ với niềm hy vọng, thăng tiến một xã hội thực sự hiệp nhứt và huynh đệ, trong đó mọi khía cạnh khác nhau, các cơ cấu và nền kinh tế đều thấm nhuần Tin Mừng".

Một cách đặc biệt, Ðức thánh cha nói đến việc giáo dục giới trẻ. Ngài nói: "Ở đây cũng như mọi nơi, chúng ta cần phải tự hỏi: cần phải đề ra cho giới trẻ nền văn hóa, các mẫu gương và mô hình nào. Chúng ta cần phải xét liệu những mẫu gương và mô hình ấy có khuyến khích giới trẻ đi theo con đường của Tin Mừng và tự do đích thực không. Giới trẻ có năng lực, nhưng họ cần phải được giúp đỡ để vượt qua cơn cám dỗ của những con đường dễ dãi và gây thất vọng cũng như tìm ra con đường của sự sống đích thực và sung mãn".

Nhắn gởi riêng với cư dân Romano Canavese, là nơi có nhiều ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi tu dòng Salesien Don Bosco, Ðức thánh cha nói rằng Ðức hồng y Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, là người đã chào đời, được rửa tội tại đây, lớn lên trong một gia đình đạo đức và được đào tạo trong dòng Salesien. Ðức thánh cha nói: "Giáo phận của anh chị em mang nợ nhiều với con cái của thánh Don Bosco, vì sự hiện diện hữu ích xuyên suốt trong vùng kể từ thời Ðấng sáng lập còn sống. Ðây là một khích lệ để cộng đồng giáo phận gia tăng nổ lực trong công tác giáo dục và cổ võ ơn gọi".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page