Các tín hữu Kitô tỵ nạn

tại thung lũng Swatt

không được hưởng trợ cấp

của chính phủ

 

Các tín hữu Kitô tỵ nạn tại thung lũng Swatt không được hưởng trợ cấp của chính phủ.

Peshawar, Pakistan [Asianews 16/07/2009] - Các tín hữu Kitô tỵ nạn tại thung lũng Swatt và vùng Malakand, Tây Bắc Pakistan, không được hưởng trợ cấp tỵ nạn.

Theo tin của báo "The Pakistan Christian Post", một tờ báo Kitô xuất bản tại Pakistan, mặc dù đã hứa hẹn, chính phủ không cho các tín hữu Kitô tỵ nạn được hưởng trợ cấp để tái thiết khi hồi hương. Báo này kêu gọi chính phủ hãy đối xử bình đẳng với 3 triệu người tỵ nạn, bất luận họ thuộc tôn giáo nào.

Hôm 13 tháng 7 năm 2009, chính phủ Pakistan đã bắt đầu cho tiến hành việc hồi hương người tỵ nạn. Thủ tướng Yousaf Raza Gilan nói rằng các cuộc hành quân của quân đội chính phủ đã đánh đuổi quân Taliban ra khỏi thung lũng Swatt và nhiều nơi khác tại quận Malakand. Nhiều vùng tại Tây Bắc Pakistan, giáp giới với Afghanistan, đã an toàn và người tỵ nạn có thể trở về quê hương của mình.

Ðể khuyến khích dân chúng hồi hương, chính phủ hứa cho mỗi gia đình tỵ nạn khoảng 230 âu kim. Nhưng theo báo The Pakistan Christian Post, không có bao nhiêu gia đình Kitô được ghi nhận là tỵ nạn trong các trại tỵ nạn do chính phủ điều khiển. Chỉ có khoảng 60 gia đình Kitô được cấp qui chế tỵ nạn trong các trại của chính phủ. Như vậy, sẽ có hàng ngàn tín hữu Kitô sẽ không nhận được trợ cấp của chính phủ.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, trong những tuần lễ vừa qua, các tín hữu Kitô tỵ nạn đã không được đối xử bình đẳng; họ bị xua đuổi khỏi trại tỵ nạn chỉ vì niềm tin của mình. Do đó, Caritas, Giáo hội Công giáo tại Pakistan và nhiều tổ chức Kitô khác đã bắt đầu gây quỹ và phân phát thực phẩm và những nhu yếu phẩm cho ngưới tỵ nạn, bất luận là Kitô hay Hồi giáo.

Ông Nazir Bhatti, chủ tịch của "Hội đồng Kitô Pakistan" tại quốc hội quan ngại về sự phân biệt đối xử trên đây và yêu cầu chính phủ phải trợ cấp cho các tín hữu Kitô tỵ nạn.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page