Ðài phát thanh Vatican

kỷ niệm việc đổ bộ lên mặt trăng

 

Ðài phát thanh Vatican kỷ niệm việc đổ bộ lên mặt trăng.

Vatican [CNS 16/07/2009] - Ðài phát thanh Vatican kỷ niệm việc đổ bộ lên mặt trăng.

Trong một chương trình mới đây, Ðài phát thanh Vatican đã đọc lại sứ điệp của Ðức thánh cha Phaolô VI nhân dịp phi thuyền Apollo 11 đổ bộ lên mặt trăng.

Ðêm 20 rạng 21 tháng 7 năm 1969, qua viễn vọng kính của Ðài Thiên Văn Vatican tại dinh thự Mùa Hè ở Castelgandolfo, Ðức Phaolô VI đã chiêm ngắm mặt trăng và sau đó theo dõi cuộc đổ bộ trên màn ảnh truyền hình.

Trong sứ điệp gởi cho ba phi hành gia của thi thuyền Apollo 11, đức Phaolô VI nói: "Xin được chúc mừng, vinh danh và chúc lành cho quí ông, những người đã chinh phục Mặt Trăng, chiếc đèn soi yếu ớt trong đêm tối và những ước mơ của chúng ta".

Tuy nhiên, sứ điệp gởi ba phi hành gia và điện tín chúc mừng gởi đến tổng thống Richard Nixon, chỉ là một phần rất nhỏ trong loạt bài mà đức Phaolô VI đã dành cho cuộc thám hiểm trong những tháng trước đó cũng như sau khi phi thuyền trở về trái đất.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày con người đặt chân lần đầu tiên lên mặt trăng, Ðài phát thanh Vatican đã cho đọc lại một loạt những bài huấn dụ trong các buổi tiếp kiến chung hằng tuần và các buổi đọc Kinh truyền tin của đức Phaolô VI. Vị giáo hoàng này đã không ngừng chia sẻ những suy tư của ngài về biến cố lịch sử này.

Ðài Phát thanh Vatican cũng nhắc lại sự kiện ba phi hành gia đổ bộ lên mặt trăng là các ông Neil Armstrong, Michael Collins và Edwin Buzz Aldrin đã được đức Phaolo VI tiếp kiến ngày 16 tháng 10 năm 1969. Ðức thánh cha nói với ông Armstrong rằng sứ mệnh của họ là "một bước nhảy vọt vĩ đại của nhân loại".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page