Ðức thánh cha chia buồn

vì tai nạn máy bay tại Iran

 

Ðức thánh cha chia buồn vì tai nạn máy bay tại Iran.

Roma [Zenit 16/07/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI chia buồn vì tai nạn máy bay tại Iran.

Trong điện văn gởi cho Ðức cha Jean Paul Gobel, Sứ thần Tòa thánh tại Iran, Ðức thánh cha đã chia buồn với các gia đình các nạn nhân của tai nạn máy bay xảy ra tại Jannatabad, Tây Bắc Iran khiến cho 168 người thiệt mạng.

Hôm thứ Tư 15 tháng 7 năm 2009, chiếc máy bay Tupolev -154 của hãng hàng không Iran Caspian Airlines vừa cất cánh để bay đi Erevan, thủ đô Armeni, đã phát hỏa và đâm xuống một làng nhỏ ở mạn Tây Bắc Iran, làm cho 153 hành khách và 15 nhân viên phi hành đoàn ngộ nạn. Ðây là tai nạn máy bay khủng khiếp nhứt tại Iran trong những năm gần đây.

Trong điện văn mang chữ ký của Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, Ðức thánh cha "chia buồn với các gia đình nạn nhân cũng như chính quyền Iran. Ngài cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng và Nhân Từ cho người chết được an nghỉ muôn đời và cho những người đang thương khóc người thân được an ủi và đỡ nâng."

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page