Thêm một linh mục Tây ban nha

bị sát hại tại Cuba

 

Thêm một linh mục Tây ban nha bị sát hại tại Cuba.

Roma [Zenit 14/07/2009] - Một linh mục Tây Ban Nha truyền giáo tại Cuba bị sát hại.

Theo hãng tin truyền giáo Ý "Misna", cha Mariano Arroyo Merino, 74 tuổi, người đã đến truyền giáo tại Cuba từ 10 năm nay, đã bị những người không rõ danh tánh sát hại tại Havana. Hãng tin Misna cho biết: thi thể của vị linh mục đã được khám phá trong nhà xứ.

Theo Tổng giáo phận Havana, có lẽ vị linh mục là nạn nhân của một vị đánh cướp, vì chiếc xe của ngài đã biến mất.

Cha Merino là vị linh mục Tây ban nha thứ hai bị sát hại chỉ trong thời gian 5 tháng. Tháng 2 năm 2009, một vị linh mục Tây ban nha khác là cha Eduardo de la Fuente Serrno, 71 tuổi, cũng đã bị sát hại trong một trường hợp được cho là "lạ thường".

Từ Tây ban nha, Ðức cha Vicente Jimenez Zamora, Giám mục giáo phận gốc của cha Merino, nói rằng "cha đã phục vụ những người nghèo khổ, bất hạnh nhứt tại thủ đô Havana".

Cha Merino đã sống nhiều năm tại Châu Mỹ Latinh. Ngài đã truyền giáo tại Chile 23 năm.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page