Ðức thánh cha quan ngại về

những cuộc tấn công

nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq

 

Ðức thánh cha quan ngại về những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq.

Vatican [Vis 14/07/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI quan ngại về những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq.

Sau các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ tại Iraq, Ðức thánh cha đã gởi điện văn để an ủi và nâng đỡ các Giáo hội Công giáo và Chính thống tại Bagdad. Ngài kêu gọi hãy chấm dứt bạo động.

Ðã có 8 nhà thờ Kitô tại Bagdad và Mossul bị tấn công bằng bom khiến cho 4 người chết và nhiều người bị thương.

Ðức thánh cha hiện đang nghỉ hè tại vùng núi Alpes, phía Bắc nước Ý.

Trong điện văn do Ðức hồng y Tarcisio Bertone gởi cho Ðức thượng phụ Emmanuel III Delly, Thượng phụ Công giáo Calde Babylone, Ðức thánh cha cầu nguyện cho những kẻ gây ra bạo động được hoán cải và khuyến khích chính phủ Iraq hãy nỗ lực tối đa để thăng tiến sự sống chung trong công lý và hòa bình giữa mọi thành phần dân tộc.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page