Các Ðức giám mục Hàn quốc

lên án việc làm cho chết êm dịu

 

Các Ðức giám mục Hàn quốc lên án việc làm cho chết êm dịu.

Seoul, Hàn Quốc [CNA 13/07/2009] - Các Ðức giám mục Hàn Quốc bác bỏ một biện pháp của chính phủ nhằm hợp pháp hóa việc làm cho chết êm dịu.

Trong một tuyên ngôn mới đây, Ðức cha Gabriel Chang Bong Hun, Giám mục Cheongiu, chủ tịch Ủy Ban đạo đức sinh học của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, khẳng định rằng làm cho chết êm dịu là "một hành động sát nhân có tính toán".

Hiện tại Hàn Quốc đang diễn ra một cuộc tranh luận sôi nổi sau khi một người đàn ông 77 tuổi trong tình trạng hôn mê, đã bị rút các phương tiện trợ sinh và qua đời 17 ngày sau đó.

Những người ủng hộ việc làm cho chết êm dịu nói rằng đây là biện pháp giúp "qua đời một cách xứng đáng".

Theo Ðức cha Chang, ngưng tiếp tế lương thực và nước uống cho bệnh nhân trong tình trạng hôn mê là một hành động đi ngược với đạo lý và không được phép làm. Theo Ðức cha chủ tịch ủy ban đạo đức sinh học của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, hai chữ "xứng đáng" được thêm vào cái chết trong trường hợp này thật ra chỉ là hành động làm cho chết một cách êm dịu mà thôi.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page