Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân

họp phiên khoáng đại thường niên lần thứ 99

 

Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân họp phiên khoáng đại thường niên lần thứ 99.

Manila [Ucanews 9/07/2009] - Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân họp phiên khoáng đại lần thứ 99 để bầu tân chủ tịch của hội đồng.

Trong phiên họp diễn ra tại Manila trong hai ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2009, các Ðức giám mục Phi luật tân sẽ bầu vị chủ tịch của hội đồng cũng như ban thường vụ. Vị tân chủ tịch sẽ là người phải tạo được sự đồng thuận giữa các đức giám mục, bắc nhịp cầu giữa Giáo hội, chính phủ và dân chúng, cũng như đương đầu với những vấn đề nhạy cảm tại Miền Nam nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á châu Ucanews, Ðức cha Romulo Valles, Tổng giám mục Zamboanga, miền Nam Phi luật tân, tuyên bố như sau: "Dân chúng không biết đâu mà lường, bởi vì chúng tôi đã không có cùng một lập trường". Ðức Tổng giám mục Zamboanga tiết lộ rằng trong nhiều trường hợp mới đây, một số Giám mục không được tham khảo ý kiến trước khi Hội đồng Giám mục đưa ra tuyên ngôn".

Ðức cha Angel Lagdameo, đương kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục, sẽ mãn nhiệm kỳ 2. Một số Giám mục Phi không tán thành lời kêu gọi "cải tổ tận căn" sau khi lên án nạn tham nhũng trong chính phủ tại một diễn đàn do các tổ chức truyền thông của Giáo hội tổ chức.

Sau đó, Ðức cha Lagdameo giải thích rằng khi ngài và 4 vị giám mục khác cho công bố tuyên ngôn, các ngài đã không nhân danh Hội đồng Giám mục để lên tiếng.

Nhận định về vị tân chủ tịch sẽ được bầu lên trong phiên họp, Ðức cha Valles nói rằng, dù xuất xứ từ nơi nào, vị tân chủ tịch của Hội đồng Giám mục Phi phải là người tỏ ra nhạy cảm với vùng Mindanao. Với tư cách là Tổng giám mục Zamboanga, Ðức cha Valles đại diện cho một vùng có nhiều vấn đề đặc thù. Ðây là vùng có nhiều nhóm Hồi giáo đang tranh đấu đòi quyền tự quyết.

Về phần mình, Ðức cha Francisco Claver, Dòng Tên, hiện đang nghỉ hưu, cho rằng các vị lãnh đạo Giáo hội nên quan tâm đến những thay đổi trong xã hội Phi. Ngài nói rằng các Ðức giám mục Phi vẫn tiếp tục hành xử như thể dưới thời "thiết quân luật" của cố tổng thống Marcos. Ðược biết: các Ðức giám mục Phi là những người lên tiếng mạnh mẽ nhứt chống lại cuộc bầu cử gian lận của tổng thống Marcos hồi năm 1986. Kể từ đó, theo Ðức cha Claver, các Ðức giám mục Phi vẫn luôn giữ lập trường "cộng tác với chính phủ" bằng sự phê bình.

Ðức cha Martin Jumoad, Giám mục Isabela yêu cầu: "vị tân chủ tịch Hội đồng Giám mục phải là người bắc nhịp cầu giữa chính phủ, các Ðức giám mục và dân chúng", nhưng đồng thời vẫn luôn nhắc nhở chính phủ phải làm nhiều hơn nữa để chống lại tham nhũng và đạt được một nền hòa bình lâu bền cho xứ sở.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page