Ðại diện Tòa thánh tại Liên hiệp quốc

kêu gọi đề cao giá trị đạo đức

trong công cuộc phát triển

 

Ðại diện Tòa thánh tại Liên hiệp quốc kêu gọi đề cao giá trị đạo đức trong công cuộc phát triển.

Roma [Zenit 9/07/2009] - Ðại diện của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc kêu gọi tiếp cận vấn đề phát triển với cái nhìn đạo đức.

Trong một bài phát biểu tại "Hội đồng kinh tế và xã hội" của Liên hiệp quốc hôm thứ Năm 9 tháng 7 năm 2009, Ðức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên hiệp quốc ở Geneve, Thụy Sĩ, khẳng định rằng để cải thiện tình trạng y tế trên thế giới, cần phải tiếp cận vấn đề phát triển với cái nhìn đạo đức và tôn trọng quyền sống của con người.

Theo Ðức cha Tomasi, một mô hình phát triển mới cần phải đặt con người cũng như những nhu cầu và khát vọng của con người vào trọng tâm.

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Geneve nhấn mạnh rằng để đáp ứng với các thách đố của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, những giải pháp tài chính thôi chưa đủ. Trích dẫn một đoạn trong thông điệp "Bác ái trong sự thật" của Ðức thánh cha Beneđitô XVI vừa mới được công bố, Ðức cha Tomasi nói rằng "hoạt động kinh tế không thể giải quyết mọi vấn đề xã hội dựa trên thị trường, mà phải mưu tìm công ích".

Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên hiệp quốc đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng thế giới trong cuộc chiến chống lại những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế như nghèo đói, thất nghiệp, suy dinh dưỡng mà những thành phần yếu kém nhứt trong xã hội đang phải gánh chịu.

Tuy nhiên, theo Ðức cha Tomasi, song song với những nỗ lực ấy, cần phải thăng tiến các giá trị đạo đức và tình liên đới. Ngài cũng kêu gọi tôn trọng và thăng tiến quyền sống của con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.

Trích dẫn các số liệu của Ngân Hàng Thế Giới, Ðức cha Tomasi cho biết trong năm nay sẽ có từ 53 đến 65 triệu người là nạn nhân của sự nghèo đói cùng cực và con số những người đang đói ăn sẽ lên đến 1 tỷ, trong số này có đến 800 triệu sống tại vùng quê.

Kêu gọi tình liên đới, Ðức cha Tomasi cho biết: hiện Giáo hội Công giáo đang tài trợ cho 5,378 bệnh viện, 18,088 trung tâm y tế, trên 15 ngàn nhà hưu dưỡng cho người già và nhiều chương trình y tế khác trên khắp thế giới, hầu hết đều nằm ở những vùng không được các chính phủ chăm sóc.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page