Giáo hội tại Úc đại lợi ủng hộ

việc thủ tướng Rudd vận động

phong thánh cho chân phước Mary MacKillop

 

Giáo hội tại Úc đại lợi ủng hộ việc thủ tướng Rudd "vận động" phong thánh cho chân phước Mary MacKillop.

Sydney [Cathnews 9/07/2009] - Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi ủng hộ việc thủ tướng nước này "vận động" phong thánh cho chân phước Mary MacKillop.

Trước khi lên đường tham dự Diễn Ðàn về môi sinh diễn ra bên lề Hội Nghị thượng đỉnh khối G8 tại Aquila, Ý, thủ tướng Kevin Rudd cho biết ông sẽ đề cập đến vấn đề phong thánh cho nữ chân phước MacKillop khi hội kiến với Ðức thánh cha và Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh. Nhiều người dân Úc đã phản đối thủ tướng Rudd vì họ cho rằng ông muốn lấy lòng người Công giáo.

Theo phát ngôn viên của thủ tướng Úc, ông Rudd vẫn biết rằng phong thánh là một tiến trình nội bộ của Giáo hội. Tuy nhiên, ông hy vọng rằng cuộc đời của chân phước MacKillop sẽ là một gương sáng cho nhiều người Úc.

Nhận định về vụ việc, cha Brian Lucas, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Úc, nói rằng Giáo hội rất hoan hỉ trước sự nhiệt thành của thủ tướng Rudd trong việc phong thánh cho nữ chân phước MacKillop.

Linh mục Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Úc cũng thừa nhận rằng phong thánh là một tiến trình rất nghiêm nhặt chỉ dành riêng cho Bộ Phong Thánh, chứ không chịu ảnh hưởng hay áp lực của bất kỳ người nào. Theo cha Brian, Ðức thánh cha sẽ rất sung sướng khi nghe thủ tướng Úc nói về niềm vui của nhiều người Úc, kể cả những người không Công giáo, về việc chân phước MacKillop được tôn phong hiển thánh.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page