Phản ứng xung quanh vụ

Thủ tướng Canada rước lễ

 

Phản ứng xung quanh vụ Thủ tướng Canada rước lễ.

Ottawa, Canada [AFP 8/07/2009] - Việc Thủ tướng Canada rước lễ đang tạo ra nhiều phản ứng xôn xao.

Ðược biết Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper, một tín hữu Tin lành, đã lên rước lễ trong một thánh lễ Công giáo và nhiều người cho rằng thay vì nuốt Bánh Thánh, ông đã cho vào túi áo.

Hồi tuần trước, ông Harper đã tham dự thánh lễ nhân dịp quốc táng một cựu tổng toàn quyền Canada, ông Romeo Lefranc. Trong thánh lễ, một linh mục Công giáo đã trao Mình Chúa cho Thủ tướng Harper.

Tuy nhiên trên màn ảnh truyền hình, người ta thấy ông Harper đã không cho Bánh Thánh vào miệng.

Một giới chức Công giáo đã nêu lên câu hỏi: Thủ tướng Canada đã làm gì với Bánh Thánh nếu cho Bánh Thánh vào túi?

Ðức ông Brian Henneberry, Tổng đại diện của Giáo phận St Jean, New Brunwick, là nơi diễn ra lễ quốc táng, nói rằng "đây không chỉ là một lầm lẫn, mà là một gương mù dưới mắt người Công giáo".

Trên đài Phát Thanh Canada, cha Yvon Leblanc, một linh mục có mặt trong thánh lễ an táng Tổng toàn quyền Lerfranc, nói rằng thông thường trong thánh lễ Công giáo, người Tin lành không lên rước lễ.

Từ Ý, nơi Thủ tướng Canada đang dự Hội Nghị thượng đỉnh khối G8, người phát ngôn của ông là ông Dimitri Soudas khẳng định rằng ông Harper đã thực sự cho Bánh Thánh vào miệng.

Chủ tịch Thượng Viện Canada, ông Noel Kinsella cũng biện hộ cho thủ tướng Harper. Ông làm chứng rằng chính Ðức tổng giám mục Andre Richard đã trao Mình Chúa cho thủ tướng và ông đã cho vào miệng. Ông Kinsella nói rằng với tư cách là một người Công giáo, ông cảm thấy sung sướng vì Thủ tướng Canada đã bày tỏ tình liên đới và hiệp thông trong thánh lễ.

Theo chương trình, sau hội nghị thượng đỉnh G8, Thủ tướng Canada sẽ được Ðức thánh cha Beneđitô XVI tiếp kiến.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page