Bảo vệ môi sinh là

một thách đố cho mọi người

 

Bảo vệ môi sinh là một thách đố cho mọi người.

Roma [AFP 6/07/2009] - Bảo vệ môi sinh là một thách đố đối với mọi người.

Ðức thánh cha Beneđitô XVI đã tuyên bố như trên trong buổi tiếp kiến dành cho đặc sứ toàn quyền của Cọng Hòa Haiti hôm thứ Hai 6 tháng 7 năm 2009. Ngài kêu gọi hãy có những chọn lựa chính trị và kinh tế phù hợp với phẩm giá con người và một sự hợp tác quốc tế hữu hiệu.

Theo Ðức thánh cha, "việc bảo vệ môi sinh là một thách đố đối với mọi người, bởi vì đây là vấn đề bảo vệ và nâng cao giá trị của một lợi ích tập thể, dành cho mọi người. Ðây là trách nhiệm của các thế hệ hiện tại đối với các thế hệ tương lai."

Ðức thánh cha khẳng định rằng có một mối giây liên kết giữa con người và tạo vật, do đó con người phải tôn trọng mọi thực tại. Thế giới chỉ có thể đối phó với việc khai thác thiên nhiên một cách bừa bãi bằng những chọn lựa chính trị và kinh tế phù hợp với phẩm giá con người mà thôi.

Trong buổi tiếp kiến, ông Carl Henri Guiteau, đặc sứ toàn quyền của Cọng Hòa Haiti bên cạnh Tòa thánh đã mời Ðức thánh cha viếng thăm xứ sở của ông nhân dịp kỷ niệm 150 năm ký kết thỏa ước giữa Haiti và Tòa thánh hồi năm 1860. Nhân dịp này, Ðức thánh cha đã nói đến những thành quả phong phú mà thỏa ước đang mang lại cho Giáo hội và quốc gia Haiti. Ngài nhấn mạnh rằng tại Haiti, Giáo hội luôn được chính quyền và dân chúng đánh giá cao.

Trong bài diễn văn đáp từ đặc sứ toàn quyền của Haiti, Ðức thánh cha cũng nhắc đến những thiên tai và khó khăn mà đất nước này đang trải qua. Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới quan tâm một cách đặc biệt đến những người Haiti vì cuộc sống khó khăn đã phải rời bỏ quê hương để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page