Tòa Thánh công bố

sắc lệnh nhìn nhận phép lạ

 

Tòa Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ.

Vatican [AFP 3/07/2009] - Một vị Hồng y người Anh và một Nữ tu người Palestine sẽ được tôn phong Chân Phước.

Hôm thứ Sáu 3 tháng 7 năm 2009, Ðức thánh cha đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các phép lạ được gán cho sự bầu cử của Ðức hồng y John Henry Newman, người Anh và nữ tu Maria Ghattas, người Palestine.

Là người Anh giáo trở lại Công giáo năm 1845, Ðức hồng y Newman là một trong những gương mặt nổi bật trong "Phong Trào Oxford", tức Phong trào nhằm đưa Giáo hội Anh giáo xích lại với cội nguồn Công giáo La mã.

Nữ tu Maria Alfonsina Danil Ghattas, sinh năm 1843 và qua đời năm 1927 là người đồng sáng lập Dòng nữ tu Ðaminh Mão Gai tại Gierusalem.

Trong buổi tiếp kiến dành cho Ðức cha Angelo Amato, bộ trưởng bộ phong thánh, hôm thứ Sáu 3 tháng 7 năm 2009, Ðức thánh cha cũng cho công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ do sự bầu cử của chân phước Candida Maria de Jesus, người Tây ban nha, sáng lập viên của Dòng Nữ Tử Chúa Giêsu vào năm 1912. Với phép lạ này, vị nữ chân phước này sẽ được nâng lên bàn thờ của Giáo hội hoàn vũ.

Ngoài ra, Ðức thánh cha cũng cho công bố sắc lệnh nhìn nhận 8 vị tử đạo đã bị sát hại trong chiến tranh: 6 vị người Tây ban nha nạn nhân của cuộc nội chiến, một linh mục người Ðức nạn nhân của đức quốc xã và một vị Giám mục người Hungary nạn nhân của chế độ cộng sản.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page