Caritas Hàn Quốc

kêu gọi giúp đỡ Bắc Hàn

 

Caritas Hàn Quốc kêu gọi giúp đỡ Bắc Hàn.

Seoul, Hàn Quốc [Asianews 2/07/2009] - Caritas Hàn Quốc nói rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Bắc Hàn không chỉ liên quan đến tình trạng thiếu thốn lương thực mà còn bao gồm cả những vi phạm đối với những quyền cơ bản như quyền được chăm sóc về y tế, được hưởng giáo dục và thông tin.

Ðể đối phó với cuộc khủng hoảng, Caritas Hàn Quóc và Caritas quốc tế hiện đang bảo trợ cho nhiều sáng kiến trong lãnh vực y tế và lương thực tại Bắc Hàn. Caritas Hàn Quốc và Caritas quốc tế cũng đang cố gắng phát triển những dự án dài hạn và ngắn hạn trong lãnh vực xã hội, đặc biệt dành cho những người khuyết tật, nhứt là trẻ em.

Mới đây, Tổ chức "Chương Trình lương thực thế giới" đã cảnh báo rằng Bắc Hàn đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, nhứt là tại những vùng sâu vùng xa.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asianews, ông Wolfgang Gerstner, cố vấn của Caritas Hàn Quốc trong chương trình cứu trợ Bắc Hàn, cho biết: trong chuyến viếng thăm Bắc Hàn hồi đầu tháng 5 năm 2009, ông không thấy có dấu hiệu rõ rệt về việc khan hiếm thực phẩm tại Bắc Hàn. Tuy nhiên, theo ông, sở dĩ du khách không thể thấy được tình trạng này là bởi vì người bên ngoài không có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với dân chúng một cách tự do. Tình trạng nông nghiệp vẫn luôn bấp bênh và Bắc hàn phải lệ thuộc vào việc tiếp tế của Hoa kỳ và Trung Quốc.

Theo ông Gerstner, dân chúng có sống còn được là nhờ có được mãnh vườn hay vuông đất để canh tác. Họ kiếm tiền nhờ buôn bán lẽ hơn là dựa vào chế độ tem phiếu của chính phủ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page