Công giáo và Phật giáo tại Thái Lan

liên kết chống lại nạn phá rừng

 

Công giáo và Phật giáo tại Thái Lan liên kết chống lại nạn phá rừng.

Sam Phran, Thái Lan [Ucanews 1/07/2009] - Giáo hội Công giáo tại Thái Lan liên kết với các dân tộc thiểu số và Phật Giáo để chống lại nạn phá rừng.

Mới đây, trung tâm phát triển xã hội của giáo phận Ratchaburi và Chùa Oang Ju tại làng Ban Dong Salao đã đồng tổ chức một nghi thức "làm phép rừng" tại Ban Dong Salao, một làng của dân tộc thiểu số Pgazkoenyau.

Trong buổi lễ, một miếng vải mầu da cam đã được cột vào các cây rừng. Mầu cam vốn là mầu của chiếc áo cà sa Phật giáo tại Thái Lan. Những cây nào có cột giây vàng đều được xem là thánh và như vậy sẽ không bị đốn.

Tính cho đến cuối tuần qua, đã có khoảng 70 cây rừng được cột bằng giây mầu cam như thế.

Theo cha Prasit Rujirat, giám đốc của Trung Tâm Xã hội Ratchaburi, nạn phá rừng ngày càng gia tăng vì các dự án phát triển cũng như du lịch. Cha nói: là tín hữu Kitô, chúng ta phải quí trọng công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa.

Trong nghi thức, nhà sư trụ trì tại Chùa Oang Ju nói rằng trồng cây cũng giống như trồng sự sống; bảo vệ rừng là bạo vệ chính mình và thiên nhiên.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page