Yêu cầu tổ chức Liên Hiệp Quốc

đừng quên những người nghèo đói

 

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc yêu cầu tổ chức này đừng quên những người nghèo đói.

Liên hiệp quốc [CNS 30/06/2009] - Ðức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, đã kêu gọi Tổ Chức này đừng quên một tỷ người nghèo đói trên thế giới.

Trong bài phát biểu tại Hội Nghị về "cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của thế giới" do Liên hiệp quốc tổ chức tại New York hôm 26 tháng 6 năm 2009, Ðức cha Migliore đã thúc đẩy hội nghị hãy quan tâm đến nhu cầu của người nghèo tại mọi quốc gia.

Ðức cha Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc nói: "Chúng ta đừng quên rằng chính người nghèo tại các nước đang phát triển cũng như các nước phát triển là những người phải đau khổ nhiều nhứt, nhưng cũng là những người ít có khả năng nhứt để tự chống đỡ trong cuộc khủng hoảng này".

Trích dẫn các số liệu của Ngân Hàng Thế Giới, Ðức cha Migliore cho biết: hiện trên thế giới có khoảng từ 55 đến 90 triệu người lâm vào tình trạng cùng cực trong năm 2009, trong khi đó con số những người đang đói thường xuyên đã vượt quá một tỷ người.

Do đó, theo Ðức cha Migliore, "giải quyết những bất bình đẳng về xã hội và kinh tế đang hạ giảm phẩm giá của nhiều người trên thế giới là một nghĩa vụ luân lý".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page