Các vị đặc sứ của Ðức thánh cha

khuyên các tín hữu noi gương thánh Phaolô

 

Các vị đặc sứ của Ðức thánh cha khuyên các tín hữu noi gương thánh Phaolô.

Gierusalem [CNS 30/06/2009] - Các Ðức hồng y được Ðức thánh cha Beneđitô XVI cử làm đặc sứ để chủ tọa các nghi thức bế mạc Năm Thánh Phaolô tại Trung Ðông kêu gọi các tín hữu Kitô hãy noi gương thánh Phaolô.

Trong một buổi cử hành đại kết tại Vương cung Thánh đường thánh Stephano, Gierusalem hôm 29 tháng 6 năm 2009, Ðức hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, nói đến cuộc trở lại của thánh Phaolô. Ngài nhấn mạnh rằng việc Chúa mạc khải Chúa Giêsu cho thánh nhân "không những biến đổi hoàn toàn cuộc sống của ngài, mà còn thay đổi toàn bộ cách suy nghĩ của ngài".

Cùng ngày, tại Harissa, Liban, một vị đặc sứ khác của Ðức thánh cha là Ðức hồng y Andre Vingt Trois, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã kêu gọi các tín hữu Kitô Liban hãy can đảm làm chứng cho đức tin của mình và kiên trì nêu gương về cuộc sống chung.

Ngoài hai vị Hồng y trên đây, một số vị Hồng y khác cũng được Ðức thánh cha cử làm đặc sứ đến chủ tọa các nghi thức bế mạc Năm Thánh Phaolô tại Malta, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy lạp và đảo Chypre là những nơi mà thánh nhân đã từng sống và rao giảng Tin Mừng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page