Tình hình Giáo hội Anh Giáo tại Anh

 

Tình hình Giáo hội Anh Giáo tại Anh.

London [Cathnews 30/06/2009] - Một vị Giám mục Anh giáo tại Anh quốc than phiền rằng Anh Quốc không còn là một nước Kitô giáo nữa.

Trong một bài viết đăng trên báo The Sunday Telegraph, Giám mục Anh giáo Paul Richardson viết rằng "Anh quốc Kitô giáo đã chết".

Vị Giám mục Anh giáo này phê bình các Ðức giám mục Anh Giáo tại Anh vì không dám nhìn thẳng vào thực tại của cuộc khủng hoảng đang diễn ra khiến cho việc giữ đạo ngày càng sa sút. Ðức cha Richardson cảnh cáo rằng nếu các nhà lãnh đạo Anh giáo không làm gì thì số phận của Giáo hội Anh giáo tại Anh sẽ vô cùng bi đát.

Ðức cha Richardson cho biết: tính từ năm 1996 đến năm 2006, số người giữ ngày Chúa Nhựt đã giảm đi 10 phần trăm. Tổng số tín hữu trên một triệu người nay chỉ còn khoảng 800 ngàn người. Trước đây, cứ 1,000 người thì có khoảng 600 người xin rửa tội. Vào đầu thế kỷ 21, con số này chỉ còn 128 người. Các hôn phối cử hành trong Giáo hội cũng giảm nhiều.

Trong bài viết, vị Giám mục Anh Giáo cũng than phiền về sự kiện các Ðức giám mục Công giáo Anh và xứ Wales bị buộc phải tháo gỡ thánh giá và các biểu tượng tôn giáo khỏi các trường Công giáo và các viện dưỡng lão do Giáo hội Công giáo điều khiển.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page